Hành trang lữ khách

Thăm phòng trưng bày Bác Hồ với Quảng Ninh

Cập nhật: 18/05/2020 09:49:30
Số lần đọc: 819
Những tư liệu, hiện vật phong phú trong chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh thể hiện tình cảm đặc biệt mà Người dành cho nhân dân các dân tộc ở Vùng mỏ.

 


Chiếc giường mây, tủ gỗ và bàn ghế Bác Hồ dùng khi về thăm Quảng Ninh.

Trong đó đáng chú ý nhất là những hiện vật được Người sử dụng khi về thăm Vùng mỏ như: Chiếc mũ hải quân Việt Nam Bác đã đội khi thăm Vịnh Hạ Long năm 1962; chiếc micro Người nói chuyện tại Trường cấp 3 Hòn Gai, bộ quần áo, chiếc mũ cát, đôi dép cao su mà Người đã dùng trong những lần về thăm Quảng Ninh. Bên cạnh đó còn có bộ bàn ghế, chiếc giường, tủ gỗ trong phòng Người nghỉ tại khách sạn Hạ Long trong thời gian về thăm tháng 2/1965.

Ngoài ảnh, còn nhiều bút tích của Bác Hồ trên báo. Đó là bút tích trên báo Nhân dân về việc thưởng huy hiệu của Người cho đồng chí Voòng Tắc Chắn ở đảo Cô Tô, xã đội trưởng, dân quân tự vệ, chiến sĩ thi đua ngành nông nghiệp. Bút tích trên báo Hồng Quảng đề nghị thưởng huy hiệu cho cô Bách, 17 tuổi ở Hợp tác xã Phong Cốc luôn đi đầu trong phong trào sản xuất nông nghiệp.

Bút tích trên báo Vùng Mỏ đề nghị thưởng huy hiệu cho anh Đỗ Tân ở xã Đức Chính, huyện Đông Triều, dù bị mù hai mắt nhưng vẫn cố gắng học tập. Bút tích trên báo Hồng Quảng đề nghị thưởng huy hiệu cho chị Phạm Thị Minh Tới, mậu dịch viên, cửa hàng công nghệ phẩm Cẩm Phả, thật thà, tận tuỵ với công việc.

Bút tích của Bác trên báo Vùng Mỏ đề nghị thưởng huy hiệu cho em Nguyễn Văn Mai, 12 tuổi, học sinh lớp 4 Trường cấp I xã Tràng An (Đông Triều) dũng cảm cứu một em bé khỏi chết đuối. Bút tích trên báo Ninh Bình đề nghị thưởng huy hiệu cho cụ Phạm Văn Sành và cụ Phạm Văn Phiền, xã viên Hợp tác xã Ánh Hồng, xã Vĩnh Khê (Đông Triều) bị loà hai mắt, tuổi cao nhưng vẫn cần cù lao động, tích cực trong sản xuất.

Bút tích trên báo Quảng Ninh đề nghị thưởng huy hiệu cho đồng chí Đào Đình Lâm, công nhân bậc 4, mỏ Hà Lầm, có thành tích đạt 2 kỷ lục về đi lò cái và lò thượng độc đạo dẫn đầu mỏ. Bút tích trên báo Vùng Mỏ đề nghị thưởng huy hiệu cho chị Nguyễn Thị Đáy mặc dù nuôi ba con nhỏ nhưng vẫn tích cực phục vụ chiến đấu.

Bút tích trên báo Quân đội Nhân dân đề nghị thưởng huy hiệu cho hai nữ công nhân tổ sửa chữa hạt đường X thuộc tỉnh Quảng Ninh là chị Thi và chị Chiến đã dũng cảm và xung phong hiến máu để cứu người bị thương.

Bút tích ghi trên tấm ảnh chân dung của Người dùng để gửi tặng một số đơn vị bảo vệ biển Đông Bắc, năm 1969. Những bút tích đó cho thấy Bác rất quan tâm đến mọi mặt đời sống ở Vùng mỏ, nhất là tình hình sản xuất than và đời sống công nhân.

Bên cạnh đó là thư khen, điện khen của Bác với đồng bào Vùng mỏ như: Điện biểu dương công nhân và cán bộ mỏ than Thống Nhất năm 1963, điện biểu dương công nhân và cán bộ Xí nghiệp than Cửa Ông năm 1965; điện biểu dương công nhân và cán bộ mỏ than Cọc 6 năm 1965, điện biểu dương công nhân và cán bộ mỏ than Đèo Nai năm 1965.

Cùng với đó còn có cờ thưởng luân lưu thi đua khá nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ngành Than và Lâm Trường Hữu Nghị Tiên Yên, thư khen ngợi quân và dân Quảng Ninh bắn rơi 100 máy bay Mỹ, ngày 19/8/1966, thư khen gửi công nhân và cán bộ mỏ than Cọc 6 vì thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1968, ngày 7/9/1968.

Không gian bảo tàng cũng đã trưng bày một số bài báo trích thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Tờ báo Quảng Yên số 24 ngày 28/2/1954 đăng thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ và thanh niên nam nữ ở vùng tạm bị chiếm nhân dịp Tết Nguyên đán, báo Vùng Mỏ số 212, ngày 11/10/1957 đăng trích lược lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 4/10/1957 tại sân vận động Hòn Gai.


Du khách tham quan không gian trưng bày "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Quảng Ninh".
 

Về quà tặng có tờ báo Quân đội nhân dân Bác tặng cho bộ đội hải quân trên cảng Vạn Hoa, chiếc đài thu thanh Bác tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Rồng năm 1959, tấm thiếp chúc mừng năm mới của Bác ngày 2/2/1965. 

Chiếm số lượng nhiều nhất trong không gian trưng bày này vẫn là ảnh. Ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp cán bộ, công nhân ngành than tại Phủ Chủ tịch ngày 20/5/1955, ảnh nói chuyện với cán bộ, nhân dân khu Hồng Quảng tại thị xã Hồng Gai, ngày 4/10/1957; ảnh lưu niệm cùng đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số hai tỉnh Hồng Quảng và Hải Ninh tại thềm Phủ Chủ tịch, ngày 27/10/1958.

Ảnh đồng bào Hồng Quảng lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện  tại sân vận động Hòn Gai, ngày 4/10/1957. Bộ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ Đèo Nai, nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959...

Bộ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Hòn Rồng, chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ hải quân tàu T.544  và đơn vị pháo bờ biển trên đảo Hòn Rồng, nói chuyện với các đơn vị bộ đội bảo vệ bờ biển vùng Đông Bắc Tổ quốc, thăm Trường huấn luyện bộ đội Hải quân, cảng Vạn Hoa, chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ hải quân. Cũng vào thời điểm cuối tháng 3/1959 còn bộ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân đảo Tuần Châu.

Bộ ảnh Bác Hồ về thăm Hải Ninh năm 1961 có một số ảnh như: Nhân dân vui mừng chào đón Bác, Bác chụp ảnh lưu niệm với giáo viên, học sinh Trường Lê Văn Tám (Móng Cái), Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Hải Ninh, thăm xưởng sản xuất gốm quốc doanh Dụ Phong, thăm nhà trẻ của cán bộ, công nhân Dụ Phong, thăm vườn cây cao su của Nông trường Hữu Nghị, nhân dân Hải Ninh nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện, tháng 2/1960.

Năm 1965, có các bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bác Hồ nâng niu hòn than nằm trong tấn than vượt mức kế hoạch năm 1964, Bác Hồ thăm một gia đình dân tộc thiểu số ở Hợp tác xã Khe Cát, huyện Yên Hưng, Bác Hồ thăm công trường xây dựng nhà máy điện Uông Bí, nói chuyện với cán bộ, công nhân và chuyên gia Liên Xô tại thị xã Uông Bí, Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm tại đồi thông mới trồng ở xã Yên Lập, Bộ đội hải quân và nhân dân tỉnh Quảng Ninh chào đón Bác Hồ dự mít tinh đón xuân Ất Tỵ.

Cùng với ảnh tập thể, còn có rất nhiều ảnh cá nhân lãnh đạo tỉnh, những người dân tiêu biểu của tỉnh được chụp chung với Bác. Đó là bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng chí Bùi Đức Ty, chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Ninh, người có công bắt bọn biệt kích Mỹ - Tưởng. Hay như bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp anh hùng lao động Voòng Nại Hải và đoàn đại biểu công nhân ngành than tại Phủ Chủ tịch ngày 15/11/1968./.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục