Tin tức - Sự kiện

Rộc Tưng-Gò Đá thành di tích cấp quốc gia

Cập nhật: 05/11/2020 10:01:12
Số lần đọc: 1091
Di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá (thuộc xã Xuân An và phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vừa được công nhận là di tích cấp quốc gia.

Ngày 04/11, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3227/QĐ-BVHTTDL công nhận di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá (thuộc xã Xuân An và phường An Bình, thị xã An Khê) là di tích cấp quốc gia. Trước đó, từ năm 2018, Rộc Tưng-Gò Đá là di tích cấp tỉnh.

Như vậy, đến nay, Gia Lai có tổng cộng 27 di tích, bao gồm: 13 di tích cấp tỉnh và 14 di tích cấp quốc gia./.

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT