Nhìn ra thế giới

Ngành du lịch Cuba trên đà phục hồi

Cập nhật: 09/02/2022 09:04:44
Số lần đọc: 613
Văn phòng Thống kê và Thông tin quốc gia Cuba (ONEI) ngày 6/2, cho biết, đảo quốc Caribe đã đón 573.944 lượt khách du lịch quốc tế năm 2021, tương đương 39,8% lượng khách nước ngoài tới Cuba cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh đà phục hồi nhẹ của ngành du lịch Cuba kể từ giữa tháng 11/2021.  

Một góc thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: XINHUA/TTXVN

Nga tiếp tục là thị trường chủ lực của du lịch Cuba khi lượng khách Nga tới thăm “hòn đảo Tự do” trong năm 2021 đạt 146.151 lượt người. Đây là thị trường duy nhất vẫn tăng trưởng bất chấp đại dịch Covid-19. Canada tụt xuống hạng hai về số lượng khách du lịch tới Cuba. Đứng thứ ba trong danh sách là cộng đồng người Cuba ở nước ngoài, và tiếp sau là Tây Ban Nha.

Trong năm 2021, Cuba đã dự kiến đón khoảng 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tuy nhiên những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch này. Năm 2022, nước này dự kiến thu hút 2,5 triệu du khách với tổng thu từ các dịch vụ du lịch khoảng 1,159 tỷ USD. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Varadero là điểm du lịch hút khách nhất cả nước của Cuba, với lượng khách lưu trú trung bình khoảng 13 nghìn người/ngày, 77% trong số này là người nước ngoài.

Cuba đã thu hút thêm 106 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực du lịch và sẽ xây dựng thêm 4.000 phòng khách sạn trong năm 2022. Đảo quốc Caribe này cũng dự định tổ chức 160 sự kiện, bao gồm hội nghị về du lịch tiếp cận ở châu Mỹ Latin.

 

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT