Non nước Việt Nam

Lễ hội văn hoá truyền thống dân tộc Lô Lô (Hà Giang)

Cập nhật: 16/09/2020 08:30:25
Số lần đọc: 1056
Vừa qua, UBND xã Lũng Cú tổ chức Lễ hội văn hoá truyền thống dân tộc Lô Lô. Đến dự có lãnh đạo Đảng uỷ Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo huyện Đồng Văn cùng đông đảo bà con nhân dân trong xã, bà con Lô Lô đến từ các xã Lũng Táo, Sủng Là.


Lãnh đạo Đảng uỷ khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh trao giải cho các thí sinh tham gia phần thi Trình diễn trang phục truyền thống

Lễ hội diễn ra 2 phần chính: Phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ tái hiện lại Lễ cúng tổ tiên rằm tháng 7 của bà con dân tộc Lô Lô. Phần Hội sẽ diễn ra các phần thi: Trình diễn trang phục truyền thống, thi gọt đũa tre, kéo co, đẩy gậy, đá lợn, thêu thổ cẩm truyền thống dân tộc Lô Lô. Các phần thi tại Lễ hội đã thu hút đông đảo khách du lịch, người dân các xã lân cận đến xem và cổ vũ.

Lễ hội văn hoá truyền thống dân tộc Lô Lô được công nhận là “Văn hóa phi vật thể Quốc gia” năm 2012. Việc tổ chức Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể của Quốc gia, quảng bá hình ảnh Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung, văn hoá dân tộc Lô Lô nói riêng đến với nhân dân, du khách trong nước và nước ngoài. Thông qua đó, giúp giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; tạo không khí vui tươi, phấn khởi khích lệ quần chúng nhân dân lao động, sản xuất, góp phần nâng cao đời sống văn hoá. Bên cạnh đó, nhằm khai thác và duy trì giá trị văn hoá của các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời thu hút khách du lịch, tạo đà cho du lịch - dịch vụ phát triển; từng bước cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững cho nhân dân.

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT