Tin tức - Sự kiện

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức “Vui Tết độc lập”

Cập nhật: 01/09/2020 09:46:44
Số lần đọc: 708
(TITC) - Chủ đề “Vui Tết độc lập” là chủ đề hoạt động tháng 9 được tổ chức từ ngày 01 - 30/9/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Ảnh minh họa (Nguồn: LVH-DL)

Hoạt động điểm nhấn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc Khánh 2/9 với hai chương trình đặc sắc là Chương trình biểu diễn nghệ thuật Xiếc đặc sắc của nghệ sĩ, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam diễn ra vào các khung giờ 9h30 - 11h00 và 15h00 - 16h30 ngày 02/0/2020 (Thứ Tư) tại Sân lễ hội làng III, Khu các làng dân tộc III và Chương trình dân ca dân vũ “Vui hội non sông” mừng Ngày Quốc khánh 2-9 diễn ra vào các khung giờ 9h00 - 10h30 và 14h30 - 16h00 tại làng dân tộc Ba Na, Khu các làng dân tộc II.

Còn các hoạt động được tổ chức vào những ngày cuối tuần gồm Giao lưu ca nhạc “Về nghe gió kể” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại Làng; Tái hiện Lễ SenDolta (Lễ cúng ông bà) tại quần thể chùa Khmer; Chương trình biểu diễn ca múa nhạc “Gửi trọn niềm tin” của sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc; Tái hiện Lễ cúng cơm mới của đồng bào dân tộc Ê Đê tỉnh Đăk Lắk. 

Hoạt động tháng 9 này với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 12 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng). Bên cạnh đó, huy động thêm khoảng 30 - 35 nghệ sĩ, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn ngày 02/9/2020. Huy động sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc biểu diễn ca múa nhạc vào các ngày 20, 21/9/2020.

Bên cạnh đó là các hoạt động hoạt động hàng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động được tổ chức đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới./

TTTTDL

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT