Hoạt động của ngành

Lai Châu tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch

Cập nhật: 03/11/2021 07:51:56
Số lần đọc: 729
Ngày 2-11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021, đồng thời thông tin thêm các hoạt động kích cầu du lịch của tỉnh.


 Tỉnh Lai Châu tổ chức Ngày hội Văn hóa Mông lần thứ III vào tháng 12-2021 để kích cầu du lịch. (Ảnh minh họa)

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 để kích cầu du lịch tỉnh Lai Châu có chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", dự kiến sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 24 đến 26-12-2021 tại thành phố Lai Châu.

Sự kiện sẽ có sự tham gia của 13 tỉnh có đồng bào dân tộc Mông sinh sống gồm: Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Đắk Lắk.

Ngày hội sẽ có nhiều nội dung phong phú như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của 13 tỉnh tham gia ngày hội; thi giã bánh giầy; hoạt động thể thao quần chúng dân tộc Mông; hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch; không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, triển lãm đất và người tỉnh Lai Châu...

Ngoài sự kiện này, tỉnh Lai Châu cũng thông tin thêm nhiều hoạt động kích cầu du lịch nội địa tổ chức trong thời gian tới như: Tuần văn hóa, du lịch Lai Châu tại Hà Nội, dự kiến vào quý IV năm 2021; tour caravan với chủ đề "Hành trình về với vùng xanh" và phát động phong trào "Người Lai Châu đi du lịch Lai Châu"; chương trình famtrip (khảo sát du lịch) chinh phục đỉnh Putaleng; tham gia Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội năm 2021...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Nguyễn Tiến Dũng cho biết, công tác chuẩn bị của Ngày hội Văn hóa Mông lần thứ III cũng như các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch đang được tiến hành khẩn trương. Tỉnh hiện có hơn 80% người dân trên 18 tuổi tiêm vắc xin mũi 1, trên 20% tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Tỉnh Lai Châu đã có hướng dẫn dành cho du khách ngoại tỉnh đến Lai Châu. Theo đó, du khách đang sinh sống và làm việc ở vùng có nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 là đủ điều kiện du lịch Lai Châu. Với đơn vị lữ hành tổ chức vận chuyển khách ngoại tỉnh du lịch Lai Châu được tổ chức các đoàn tour không quá 25 người.

Hoàng Lân

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Cùng chuyên mục