Tin tức - Sự kiện

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ đón hơn 1.400 lượt khách

Cập nhật: 06/02/2023 15:09:31
Số lần đọc: 373
Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc đã đón hơn 1.400 lượt khách đến du xuân, trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và trong tháng 1/2023.

Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019, có quy mô diện tích hơn 10 ha nằm trong rừng Sa Lôn.Nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu tích như: Nhà làm việc, hội trường, hầm trú ẩn của các đồng chí lãnh đạo, nhà làm việc của các cơ quan, đơn vị tham mưu, phục vụ, bếp Hoàng Cầm…Đây là nơi 6 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ đã sống, làm việc và lãnh đạophong trào cách mạng của Đảng bộ tỉnh nhà. Đặc biệt, là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh, như: Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 09/9/1969; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào tháng 7/1970; nơi thành lập Mặt trận giải phóng tỉnh Bình Thuận; tổ chức Đại hội thành lập UBND cách mạng lâm thời tỉnh Bình Thuận; tổ chức Đại hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên tỉnh Bình Thuậntrong kháng chiến chống Mỹ… Tại đây, Tỉnh ủy Bình Thuận đã vượt qua bao khó khăn,gian khổ, hy sinh để lãnh đạo quân, dân tỉnh nhà kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai,giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Thuận, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sau khi công trình được khởi công xây dựng vào tháng 1/2021, đây là năm đầu tiên Khu di tích mở cửa đón tiếp bà con. Nơi đây sẽ là một địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệvà trở thành điểm tham quan trong các tour du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường.

Phạm Huệ

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận – binhthuan.gov.vn – Đăng ngày 03/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT