Nhìn ra thế giới

Khách du lịch Nga tăng đột biến tại Maldives

Cập nhật: 02/08/2021 10:59:21
Số lần đọc: 560
Nửa đầu năm 2021, khách Nga đến Maldives tăng 190% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Maldives kỳ vọng đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2021. Nguồn: Getty

Khi đại dịch Covid-19 nhấn chìm ngành du lịch nhiều quốc gia châu Á, Maldives lại là một ngoại lệ. Thiên đường nghỉ dưỡng này bất ngờ thu hút số lượng lớn du khách từ Nga. Trong nửa đầu năm 2021, đã có hơn 124.600 khách Nga tới Maldives, tăng 190% so với năm 2019.

Sự bùng nổ khách du lịch Nga giúp Maldives bù đắp thiếu hụt khách du lịch Trung Quốc, vốn là thị trường chính của quốc đảo nay. 6 tháng đầu năm 2021 chỉ có 738 du khách Trung Quốc tới đây, giảm 97% so với con số 33.889 cùng kỳ năm 2020. 

Khu nghỉ dưỡng sang trọng Soneva tại Maldives thống kê, du khách Nga chiếm 30% lượng đặt phòng nửa đầu năm nay, gấp đôi mức năm 2020 và tăng 80% so với năm 2019. "Trong khi mức lưu trú trung bình tại Maldives là 9 đêm, khách Nga có xu hướng ở lại khoảng 12 đêm. Khi Covid-19 bùng phát vào năm ngoái, nhiều du khách thậm chí lưu trú 3 tháng hoặc lâu hơn" – đại diện khu nghỉ này cho biết.

Tại resort Summer Island Maldives, quản lý khu nghỉ này cho biết nhờ giảm giá từ 20-30% so với giai đoạn trước Covid-19, lượng khách du lịch Nga đã tăng đáng kể lên 741 khách chỉ trong nửa đầu năm 2021, so với 187 khách năm 2020 và 217 khách năm 2019. Khoảng 80% khách tại đây là các cặp đôi, 15% là gia đình và bạn bè, còn lại là khách du lịch một mình.

Du lịch là nguồn thu ngoại tệ chính của Maldives. Nguồn: Getty

Chính phủ Maldives đang tận dụng triệt để thị trường Nga để khôi phục ngành du lịch. Theo Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO, trong khi nhiều nước đóng cửa du lịch, tính đến cuối tháng 7/2021 Maldives đã đón hơn 575.000 lượt khách quốc tế, tăng 50% so với năm 2020. Khách Nga dẫn đầu về số lượng, chiếm 23,8% với gần 137.000 lượt. UNWTO phân tích, lượng khách đến Maldives tăng lên khi các hạn chế được nới lỏng, cùng lúc đó thị trường lớn như Nga và Ấn Độ phục hồi với tốc độ cao, cộng thêm các thị trường mới từ châu Âu và Trung Đông. 

Chính phủ Maldives hi vọng sẽ đón 1,5 triệu lượt khách vào cuối năm nay, gần với mức kỷ lục 1,7 triệu vào năm 2019. Kể từ khi mở cửa du lịch vào tháng 7 năm ngoái, Maldives đã mở cửa 728 cơ sở du lịch, bao gồm 154 khu nghỉ dưỡng, 425 nhà nghỉ và 139 du thuyền. Nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng trên các hòn đảo biệt lập đã thu về tới 1 triệu USD mỗi tuần từ những vị khách hạng sang. 

Sự hồi sinh của ngành du lịch đã giúp GDP của Maldives trong quý I/2021 tăng 34,4% so với quý trước đó. Một nghiên cứu tại Maldives cho rằng, GDP của Maldives có thể tăng 17% vào năm nay, nếu biên giới không bị đóng cửa và số lượng du khách, các kỳ nghỉ dài ngày sẽ tiếp tục gia tăng./.

Hải Nam

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT