Hoạt động của ngành

Huế: Hơn 22 nghìn lượt khách đến tham quan di tích dịp nghỉ lễ

Cập nhật: 04/05/2020 08:36:15
Số lần đọc: 598
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong 4 ngày nghỉ lễ ((từ 30/4 đến 3/5), 22.400 lượt khách đã đến tham quan các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Cụ thể, có 4.500 lượt khách tham quan di tích Huế vào ngày 30/4, ngày 1/5 có 8.300 khách, 2/5: 4.700 khách và 3/5: 4.900 khách.

Sau thời gian đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, ngày 30/4, các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế chính thức mở cửa trở lại đón khách vào tham quan.

Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho du khách đến tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ ngày 30/4 đến hết ngày 7/5.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện nghiêm túc. Du khách đến từ địa phương khác phải thực hiện khai báo y tế trước khi vào tham quan. Tất cả các du khách đều được đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước diệt khuẩn tại cửa vào, thường xuyên nhắc nhở du khách phải đeo khẩu trang và tránh tụ tập quá đông người.

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Cùng chuyên mục