Non nước Việt Nam

Hà Giang: Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn năm 2020

Cập nhật: 01/12/2020 13:56:44
Số lần đọc: 823
Tối 30/11, xã Tân Bắc tổ chức lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn năm 2020. Đến dự có lãnh đạo huyện Quang Bình; các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương.


Các nghệ nhân thi dệt thổ cẩm truyền thống

Năm nay, lễ hội được tổ chức thu hút trên 300 nghệ nhân, diễn viên tham gia, với các hoạt động gồm: Thi dệt thổ cẩm; gói bánh sừng trâu; thi đẩy gậy nam, nữ và tìm hiểu lễ cúng thần linh tại nhà truyền thống dân tộc Pà Thẻn. Đặc biệt, các đại biểu và du khách còn được thưởng thức chương trình văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục, trích đoạn đám cưới truyền thống và trình diễn lễ Kéo chày, lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn.


Đồng bào dân tộc Pà Thẻn hào hứng tham gia trò chơi đẩy gậy.

Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn được Bộ VHTT& Du lịch ghi danh vào Danh mục văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2012. Theo thông lệ, cứ vào ngày 16.10 âm lịch hàng năm là thời điểm nông nhàn, sau thu hoạch vụ Mùa, người Pà Thẻn tổ chức lễ hội nhảy lửa, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc.


Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ánh lửa đêm hội”.
 


Độc đáo lễ Kéo chày của dân tộc Pà Thẻn.
 


Những chàng trai Pà Thẻn nhảy vào đống lửa rực hồng trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người.

Tin, ảnh: MỘC LAN

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT