Hoạt động của ngành

Du lịch sông nước Tiền Giang thu hút khách

Cập nhật: 13/06/2022 09:38:45
Số lần đọc: 561
Thực hiện chương trình phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với Covid-19, du khách đến Tiền Giang ngày một tăng. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng để thu hút du khách.


Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, đến tháng 6 này, tổng số khách du lịch đến địa phương đạt khoảng 277.900 lượt, tăng 5,5% so cùng kỳ, đạt gần 31% so kế hoạch. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 180 tỷ đồng. Đáng quan tâm là khách quốc tế tăng dần. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Tiền Giang đón tiếp hơn 7.900 lượt khách quốc tế, tăng hơn 9% so cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch sông nước tại Tiền Giang.

Những nơi thu hút khách đến tham quan du lịch nhất tại Tiền Giang là các khu du lịch ở cồn Thới Sơn, chùa Vĩnh Tràng, trại rắn Đồng Tâm, bãi biển Tân Thành, chùa Liên Hoa, làng cổ Đông Hòa Hiệp…

Ông Nguyễn Vũ Khanh - Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch Tiền Giang cho biết hoạt động du lịch địa phương đang phục hồi. Dịp cuối tuần lượng khách tăng 2 đến 3 lần ngày thường; trong đó du khách quốc tế cũng tăng lên. Bến cảng du lịch Mỹ Tho mỗi ngày có hàng trăm khách xuống thuyền đi tham quan các điểm du lịch ven sông.

d

Du khách tham quan nhà cổ Ba Đức tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.

Theo ông Khanh, hiện nay lượng khách đến Tiền Giang có tiến triển, mỗi ngày đón từ 200 - 300 khách, tăng hơn đầu năm khoảng 30%. Du khách chủ yếu tham quan 4 cù lao Long, Lân, Qui, Phụng, nhiều người chọn đi cù lao Thới Sơn. Nhìn chung các công ty du lịch đang cố gắng thu hút khách từ TP.HCM./.

Nhật Trường

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 13/6/2022

Cùng chuyên mục