Non nước Việt Nam

Đền thờ Đội Cấn - Lãnh tụ Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên

Cập nhật: 09/11/2021 04:57:37
Số lần đọc: 589
Đền thờ nằm trên đồi lịch sử Đội Cấn tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, thuộc phố Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, do nhân dân Thái Nguyên dựng lên trước Cách mạng tháng Tám thờ Đội Cấn, lãnh tụ Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên và các nghĩa quân của ông. Trong kháng chiến chống Pháp, ngôi đền bị san phẳng, năm 2002 đã được trùng tu xây dựng.  


Đền thờ Đội Cấn thường mở cửa vào mùng 1 và 15 hàng tháng.

Đội Cấn tên thật là Trịnh Văn Đạt (1881 - 1919), sinh tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là người lãnh đạo binh lính Thái Nguyên khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Cụm di tích gắn với Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1997.

Ngày nay, đài tưởng niệm ghi danh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Thái Nguyên là một công trình kiến trúc hiện đại trang nghiêm trong quần thể Đội Cấn. Lịch sử, văn hoá tại trung tâm Thành phố Thái Nguyên đã trở thành một điểm tham quan hấp dẫn du khách ngay từ khi đặt chân đến với Thái Nguyên.

TNĐT (b/s)

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT