Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh hợp tác công tư, liên kết vùng giữa các địa phương trong phát triển du lịch

Cập nhật: 27/11/2020 08:57:59
Số lần đọc: 732
(TITC) – Đây sẽ là một trong những nội dung trọng tâm sẽ được các đại biểu trao đổi và thảo luận tại Hội nghị toàn quốc về du lịch diễn ra vào ngày 28/11/2020 tại Quảng Nam. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ngành du lịch bị ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch Covid-19, đặt ra yêu cầu cần có định hướng phát triển cho du lịch trong tình hình mới.

Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả kết nối phát triển du lịch liên vùng (Ảnh: Họp báo về sự kiện tại Hà Nội. Nguồn ảnh: TITC)

Trong thời gian qua, khối tư nhân đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển du lịch, đặc biệt trong việc đầu tư du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, góp phần thay đổi diện mạo của nhiều điểm đến du lịch.

Quan hệ hợp tác công tư ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, các doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không, hãng vận chuyển du lịch đã huy động nguồn lực cùng cơ quan quản lý du lịch quốc gia tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động e-marketing. Trong đó, đáng chú ý đã tổ chức những sự kiện du lịch nổi bật, tham gia các hội chợ vào hàng lớn nhất thế giới như WTM London, ITB Berlin với gian hàng quy mô lớn... qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cùng với đó, xu hướng liên kết vùng giữa các địa phương cũng ngày càng phổ biến và đi vào chiều sâu. Trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh đặc thù, sự liên kết giữa các địa phương đã hình thành nhiều sản phẩm, tour, tuyến du lịch mới, độc đáo, bổ sung hiệu quả cho nhau, mang lại trải nghiệm chất lượng hơn cho du khách.

Tuy nhiên, năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động mạnh tới hoạt động du lịch, làm chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch bị gãy đổ. Nhiều điểm đến, doanh nghiệp phải tạm đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Trong bối cảnh đó, ngành du lịch chứng kiến xu hướng liên kết rất tích cực, nhiều mô hình liên minh, liên kết đã hình thành. Trong đó, những địa phương trọng điểm du lịch như đã đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy liên kết, hợp tác để thúc đẩy du lịch phục hồi. Gần đây nhất là liên kết giữa TP. Hồ Chí Minh với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh liên kết với 7 tỉnh Đông Bắc…

Nhân dịp Hội nghị toàn quốc về du lịch 2020, chiều ngày 27/11 tại Quảng Nam sẽ diễn ra Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, Diễn đàn liên kết với chủ đề “Dòng chảy tinh hoa” sẽ tập trung vào 4 nội dung chính: Công tác quản lý nhà nước về du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Quảng bá xúc tiến du lịch. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả kết nối phát triển du lịch liên vùng, góp phần phục hồi du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của cả vùng nói riêng và cả nước nói chung.

Có thể thấy, trong bối cảnh ngành du lịch đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, việc đẩy mạnh liên kết, hợp tác sẽ là xu hướng chủ đạo và mang lại những giải pháp hiệu quả nhằm phục hồi hoạt động du lịch trong nước, hướng đến phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT