Tin tức - Sự kiện

Đắk Lắk: Phục dựng lễ cúng mừng lúa của người Gia Rai

Cập nhật: 30/08/2019 15:07:31
Số lần đọc: 1181
Ngày 27/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Ea H’leo và các đơn vị liên quan tổ chức phục dựng Lễ cúng mừng lúa mới của người Gia Rai ở buôn Treng, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo).

Chương trình phục dựng diễn ra với hai phần Lễ và Hội. Ở phần Lễ, già làng làm chủ lễ và thực hiện các nghi thức: cúng hồn lúa tại rẫy, lễ rước hồn lúa về chòi (kho), lễ cúng mừng lúa mới tại chòi (nhập hồn lúa), lễ ăn cơm mới và cúng sức khỏe…

Phần Hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động như: diễn tấu các loại nhạc cụ dân tộc và múa “Mừng lúa mới được mùa”, múa xoang “Mọi người ơi, hòa cùng nhịp xoang Gia Rai”…

Lễ cúng mừng lúa mới là phong tục lâu đời của đồng bào các dân tộc sống trên dãy Trường Sơn nói chung và người Gia Rai nói riêng, với ý nghĩa tôn vinh hạt thóc của các thần linh (Yang) ban cho dân làng và cầu mong các thần linh cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình sung túc./.

Nguồn: Báo Đắk Lắk

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT