Hoạt động của ngành

Bình Thuận thực hiện chỉ tiêu về du lịch: Thắp lên hy vọng…

Cập nhật: 16/03/2021 08:29:52
Số lần đọc: 744
Năm nay, du lịch Bình Thuận sẽ nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu được giao: Đón lượng khách đạt 4.752.000 lượt (khách quốc tế có 247.000 lượt) và tổng doanh thu từ khách du lịch là 12.600 tỷ đồng…

Đây là chỉ tiêu trong lĩnh vực du lịch theo quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021, dù thấp hơn nhiều so năm 2020 nhưng phù hợp tình hình thực tế. Còn nhớ năm ngoái, chỉ tiêu đặt ra cho ngành phấn đấu đón 7.070.000 lượt (trong đó khách quốc tế có 870.000 lượt), đạt tổng doanh thu 17.800 tỷ đồng. Nhưng trước sự bùng phát bất ngờ và tác động tiêu cực của dịch Covid - 19 trên toàn cầu, vì vậy kết thúc năm qua du lịch Bình Thuận thực hiện chỉ tiêu đạt kết quả không như mong muốn.

Điều đó thể hiện qua lượng khách lẫn doanh thu đều sụt giảm mạnh: Cả năm đón 3.295.120 lượt khách (bằng 46,6% kế hoạch, giảm 48,57% so năm trước đó), khách du lịch quốc tế có khoảng 171.240 lượt (đạt chưa tới 20% kế hoạch và giảm gần 78% so cùng kỳ). Đối với doanh thu từ hoạt động du lịch cũng chỉ đạt 9.400 tỷ đồng, con số này nhỉnh hơn một nửa so kế hoạch năm 2020 đề ra và giảm hơn 38% so năm trước đó. Theo ước tính trong năm qua, ngành du lịch địa phương bị thiệt hại khoảng trên 8.000 tỷ đồng từ nguyên nhân sụt giảm lượng khách do tác động tiêu cực của dịch Covid - 19, đó còn chưa kể những thiệt hại gián tiếp khác…

Du lịch Bình Thuận có cơ hội thu hút đông khách trở lại khi tích cực xây dựng điểm đến an toàn và tình hình dịch Covid-19 được đẩy lùi

Bước vào năm mới với 2 dịp nghỉ tết đầu năm, du lịch Bình Thuận tiếp tục gánh chịu thiệt hại bởi ảnh hưởng của các đợt dịch Covid - 19 tái bùng phát ở một số tỉnh, thành trong nước. Mặc dù vậy, địa phương vẫn trông chờ vào đối tượng khách nội địa (vì đến nay Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách quốc tế), nhưng qua dịp Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán lại chưa đóng góp gì nhiều… Thống kê cho thấy qua 2 dịp nghỉ tết, toàn tỉnh đón khoảng 50.000 lượt khách mà hầu hết là khách nội địa, riêng Tết Tân Sửu chỉ đạt 20.000 lượt (giảm khoảng 82% so dịp Tết Canh Tý)… Tuy nhiên tính chung cả quý I/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự ước toàn tỉnh đón khoảng 1.089.000 lượt khách, giảm 16% so cùng kỳ năm ngoái và đạt gần 1/4 kế hoạch năm nay. Đặc biệt với đối tượng khách nội địa, trong 3 tháng đầu năm có thể đón 1.073.400 lượt, chỉ giảm 6,7% so cùng kỳ và doanh thu ước đạt 2.543 tỷ đồng, bằng 20,2% kế hoạch năm.

Trong những quý còn lại của năm 2021, việc thực hiện chỉ tiêu về du lịch được dự đoán tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc và thắp lên hy vọng cho “ngành công nghiệp không khói” địa phương. Đó là tình hình dịch Covid-19 dần được khống chế và kiểm soát an toàn, Việt Nam đã khởi động chiến dịch tiêm vắc - xin phòng ngừa trên toàn quốc kể từ tháng 3 này. Tin vui nữa là Tổng cục Du lịch đang nghiên cứu đến việc mở cửa ngành du lịch cho khách quốc tế, nếu được cấp thẩm quyền cho phép sẽ góp phần giúp hoạt động du lịch tỉnh nhà thêm sôi động. Hiện một số đơn vị lữ hành có thương hiệu cũng cho biết bắt đầu từ cuối tháng 2/2021 trở đi, lượng khách đăng ký tour tăng lên đáng kể mà điểm đến tập trung nhiều nhất là Tây nguyên, Bắc - Nam Trung bộ (trong đó có Phan Thiết)…

Đã qua một năm địa phương chưa ghi nhận ca dương tính với Covid - 19 và ngành du lịch rất tích cực xây dựng hình ảnh “điểm đến an toàn”, vì vậy Bình Thuận có cơ hội đón lượng khách đáng kể trong thời gian tới. Hy vọng là có cơ sở bởi công tác xúc tiến quảng bá ra bên ngoài đang được đẩy mạnh, đồng thời tiếp tục triển khai các gói kích cầu hấp dẫn để thu hút các đối tượng du khách.

            Quốc Tín

 

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục