Hoạt động của ngành

Bình Định: Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch huyện An Lão

Cập nhật: 05/04/2021 08:01:20
Số lần đọc: 662
Thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Bình Định năm 2021, trong hai ngày 2 – 03/4, Sở Du lịch phối hợp với UBND huyện An Lão tổ chức khảo sát một số điểm trong định hướng phát triển du lịch ở địa phương này, như: Hồ Hưng Long (xã An Hòa), thác Đá Ghe (xã An Hưng), tuyến đường ven hồ chứa nước Đồng Mít (xã An Trung), làng đồng bào Ba na, khu trồng dược liệu của Bidiphar, đồi sim (xã An Toàn)…

Lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, cùng đại diện một số DN hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia đoàn khảo sát đã đánh giá An Lão có tài nguyên du lịch phong phú, giàu tiềm năng, nhất là ở xã An Toàn với khí hậu mát mẻ, rừng nguyên sinh, phong cảnh đẹp, đồng bào Ba na gìn giữ văn hóa truyền thống, mong muốn tham gia phục vụ du khách… Đồng thời, các cơ quan, DN góp ý với huyện An Lão một số vấn đề: Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo các mô hình phù hợp với thực tế, đặc trưng riêng là điểm mạnh của địa phương; xây dựng cơ sở hạ tầng; huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đoàn khảo sát, cho biết: Trên cơ sở khảo sát, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với địa phương, các DN hoạt động du lịch có những hình thức xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch mới và hấp dẫn; tập huấn cho người dân các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ du khách để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững gắn với gìn giữ, phát huy những lợi thế về cảnh quan môi trường, văn hóa truyền thống. Qua đó, có thể hướng đến đưa An Lão nói chung và xã An Toàn nói riêng trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch Bình Định, đem lại nguồn thu nhập từ phục vụ du lịch cho người dân, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Tin, ảnh: HOÀI THU

Nguồn: Báo Bình Định

Cùng chuyên mục