Non nước Việt Nam

Bánh cao sằng - đặc sản không thể bỏ qua khi tới Lạng Sơn

Cập nhật: 13/05/2019 09:09:11
Số lần đọc: 825
Những lát bánh hình chữ nhật trong suốt màu mật ong, mềm, dai xếp vào đĩa, phía trên rắc vừng, lạc thơm phức sẽ khiến bạn mê mệt mỗi lần thưởng thức bánh cao sằng.

Cao sằng là một món ăn thú vị và hấp dẫn, mang đầy đủ tinh hoa của sự kết hợp giữa ẩm thực Trung Hoa và ẩm thực Việt Nam. Nguyên liệu chính để làm món bánh cao sằng là gạo tẻ. Gạo phải là loại tẻ ngon, trắng và có mùi thơm, nấu cơm thơm dẻo và làm bánh thì ngon, mượt. Nhân bánh cao sằng được làm bằng thịt lợn băm nhỏ và hành khô.

Đặc biệt món ăn này thường được ăn kèm cùng nước chấm hay nước sốt đặc trưng gồm giấm, đường, tương ớt, nước mắm, rau gia vị./.

Nguồn: vtv.vn
Từ khóa: Lạng Sơn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT