Tin tức - Sự kiện

Nhiều hoạt động Văn hóa – Nghệ thuật tại Festival Huế 2008

Cập nhật: 06/06/2008 09:06:17
Số lần đọc: 1829
Trong khuôn khổ Festival Huế 2008, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, đồng thời kỉ niệm 220 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng  đế  tại  Phú  Xuân, TP. Huế mở cửa phòng trưng bày “Một số nghiên cứu về Tây Sơn ở Thuận Hóa-Phú Xuân-Thừa Thiên Huế”.  

Hoạt động này có ý nghĩa bảo tồn các di sản văn hóa của triều đại Tây Sơn trên vùng đất cựu đô Phú Xuân và chuẩn bị cho nội dung Nhà trưng bày tại khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Quang Trung ở núi Bân (Huế).

 

*Nhóm ca trù thuộc tổ đình Yên Tử (TP.Hà Nội) và sinh viên trường đại học Văn hóa Hà Nội đã biểu diễn chương trình nghệ thuật ca trù hát thờ Đức Huyền Trân với chủ đề “Ca trù, cuộc đời tôi” tại trung tâm văn hóa Huyền Trân với ba chủ đề độc đáo là truyền thống, thăng trầm và khải hoàn.

 

*Tại công viên Tứ tượng, triển lãm bộ tranh Bắc Trung Nam vừa ra mắt. Bộ tranh là một cuộc hội ngộ và tôn vinh những giá trị đặc trưng nhất của kiến trúc, văn hóa, phong cảnh ba miền, được các nghệ nhân khéo léo liên kết qua tác phẩm của mình. Bộ tranh  được làm bằng cánh bướm và vỏ tràm, kích cỡ lớn (rộng 1,45 m, dài 15 m). Tác phẩm do hai nghệ nhân Hồ Đắc Diệp, Trương Hữu Võ thực hiện trong 45 ngày.

 

*Từ những nghiên cứu về thơ Hán Nôm giai đoạn trung đại ở Huế, tác giả Hải Trung đã thể hiện hơn 30 thi phẩm giai đoạn này qua thư pháp, dưới dạng chân, thảo, triện, lệ bằng chất liệu giấy dó và cho ra mắt trong một triển lãm có tên Thư pháp Hán Nôm Huế tại Hội Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Thừa Thiên - Huế.

 

*Hiệp hội du lịch Thừa Thiên-Huế, trung tâm dịch vụ du lịch Festival khai trương tuần văn hóa ẩm thực ba miền, hội tụ đầy đủ các đặc sản vùng miền của cả nước.

 

*Nhóm nghệ nhân, nghệ sĩ XQ Cổ độ kết hợp với báo Thừa Thiên - Huế đã tổ chức “Hội người chia sẻ vì trẻ em nghèo thành phố Huế” thông qua hoạt động kêu gọi mỗi người đóng góp một sợi chỉ thêu tác phẩm “Ước nguyện nghìn năm Thăng Long”, đồng thời xin chữ kí mọi người tham gia. Tác phẩm “Ước nguyện nghìn năm Thăng Long” và chữ ký được thêu sẽ được rước ra  Hà Nội tháng 10/2010, nhân đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nguồn: website HNM

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT