Tin tức - Sự kiện

Festival Huế 2008: Tái hiện lễ đăng quang của Vua Quang Trung

Cập nhật: 06/06/2008 08:06:02
Số lần đọc: 5596
Trong khuôn khổ của Liên hoan (Festival) Huế 2008  lễ hội đăng quang của Vua Quang Trung sẽ được tái hiện vào tối 06/6.

Năm nay vừa tròn 220 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ đăng quang lên ngôi Vua lấy niên hiệu Quang Trung. Sự kiện này diễn ra trên núi Bân tại Phú Xuân (TP. Huế ngày nay) trước ngày Quang Trung xuất quân thần tốc ra bắc đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh, giải phóng thành Thăng Long trong mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Việc đăng quang lên ngôi Vua đúng vào thời điểm lịch sử "ngàn cân treo sợi tóc" bởi nạn ngoại xâm, thể hiện ý thức trách nhiệm trước dân tộc và mang ý nghĩa đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân bước vào cuộc chiến đấu.

 

Trong khuôn khổ của Liên hoan (Festival) Huế 2008  lễ hội đăng quang của Vua Quang Trung sẽ được tái hiện vào tối ngày 06/6. Với khoảng 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên. Ðây là buổi lễ được tái hiện mang tính nghệ thuật, theo tiêu chí hoành tráng, ấn tượng, bảo đảm sự trang nghiêm về lễ tiết và thể hiện không khí hào hùng của một sự kiện lịch sử, niềm tự tôn, tự hào và tinh thần bất khuất, quật cường của dân tộc. Lễ hội được thiết kế với một đại cảnh quy mô trong không gian rộng cùng sự hỗ trợ của nhiều phương tiện, đạo cụ, trang phục, ngựa, voi, binh khí cùng nhiều màn trình diễn võ thuật và nhạc khí xung trận của quân đội Tây Sơn.

 

Hiện tại, khu Tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân đang được thi công, trong đó có việc xây dựng tại đây tượng đài Vua Quang Trung  cao 21m, thân tượng cao 12m, đặc tả chân dung người Anh hùng dân tộc từ tám khối đá với 18 mảng, mỗi mảng trọng lượng từ 10 đến 60 tấn. Khu tưởng niệm có tổng diện tích 9,5 ha, gồm di tích lịch sử quốc gia núi Bân được phục hồi, tôn tạo theo nguyên tắc phục chế cùng các hạng mục xây dựng mới được triển khai trong nhiều năm.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT