Hoạt động của ngành

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Hang Bua

Cập nhật: 09/03/2010 13:03:46
Số lần đọc: 3738
Trong 3 ngày (từ 6 đến 8/3/2010), tại Hang Bua thuộc xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), Huyện ủy, UBND huyện Quỳ Châu đã tổ chức Lễ hội Hang Bua năm 2010.

Tham gia lễ hội có đại diện một số sở, ban ngành cấp tỉnh, đại diện huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cùng các huyện Nam Đàn, Cửa Lò, Đô Lương, Thanh Chương, lãnh đạo và nhân dân các huyện miền tây Nghệ An. Lễ hội năm nay được tổ chức khá chu đáo, bài bản trong không khí vui, tươi lành mạnh với hàng nghìn người về dự hội. 


Lễ hội Hang Bua là lễ hội của đồng báo Thái Nghệ An, là nơi tụ hội, bảo lưu những hoạt động văn hoá truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc như: ném còn, nhảy sạp, khắc luống, cồng chiêng, hát nhôn, suối giao duyên. Lễ hội Hang Bua đã trở thành lễ hội truyền thống hàng năm, là hoạt động văn hoá, tâm linh điển hình của đồng bào Thái miền Tây xứ Nghệ.


Lễ hội góp phần phát huy và gìn giữ giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, có tác dụng tích cực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương cho các thế hệ, động viên sức mạnh tổng hợp của đồng bào các dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi bước vào thực hiện thăng lợi nhiệm vụ năm mới, đáp ứng nhu cầu văn hoá tâm linh của đồng bào trong vùng.

 

Phần lễ được tổ chức tại đền thờ Thành Hoàng Mường Chiêng Ngam để ghi nhớ công ơn các vị tiền nhân có công khai bản lập mường và cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước bình an, bà con dân bản ngày càng ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế văn hoá giáo dục, đời sống ngày một nâng cao…


Phần hội được tổ chức nhiều hoạt động như: hội diễn văn nghệ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn và 12 xã thị trấn; thi cồng chiêng - khắc luống, nhảy sạp; thi văn hóa ẩm thực, các môn thể thao dân tộc; cắm trại, thêu dệt, xe sợi, bắn cung, thi viết chữ Thái; thi người đẹp Hang Bua...

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục