Hành trang lữ khách

Xuân về trên thành phố cổ Hội An

Cập nhật: 08/02/2010 14:05:49
Số lần đọc: 3143
Những con đường lấp lánh sắc màu của đèn lồng. Phố rộn rã tiếng cười nói của lòng nôn nao đón chờ phút giây sum vầy năm mới…Xuân đã hiện diện khắp mọi nơi. Nhiều người nước ngoài quyết định ở lại Hội An đón tết.  “Xuân của tình người” là chủ đề chính để Phố cổ chào đón năm Canh Dần với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đậm chất cổ truyền xen lẫn hiện đại.

Ông Lê Văn Giảng – Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết: “Hội thi bánh tét vì người nghèo sẽ là hoạt động khởi đầu cho chương trình chào đón tết Canh Dần của Hội An. Năm ngoái hội thi đã thu hút được 30 đơn vị tham gia với kết quả cuối cùng là hơn 6 nghìn chiếc bánh tét được gửi tặng đến hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Chương trình năm nay sẽ phong phú và đa dạng hơn khi Ban tổ chức quyết định mở rộng nội dung món quà tết cho người nghèo bằng đủ các loại bánh tết cổ truyền của xứ Quảng như bánh lăn, bánh tét, bánh tổ, mứt các loại… Hơn 1.300 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố sẽ được ăn bánh tết thơm và gạo ngon”.

Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hội thi bánh tét cho người nghèo tại bãi bồi Đồng Hiệp còn là một điểm nhấn trong hoạt động phục vụ du lịch. Đứng ở phố nhìn sang, ánh lửa bập bùng sẽ làm ấm lòng khách viễn du. Người dân, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị khi cùng nhau gói chiếc bánh tét cổ truyền của dân tộc Việt. Và càng ý nghĩa hơn khi họ biết rằng những chiếc bánh đó sẽ được gửi đến những người khó khăn trong cuộc sống.

Hội tết Canh Dần tại thành phố Hội An năm nay với chương trình lễ hội được rải đều cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Với người già sẽ là sức hấp dẫn của các hoạt động như cờ người, viết thư pháp, với người trẻ là cuộc thi nhảy hip hop, đôi nhảy đẹp, thi giọng ca, nhóm ca trẻ, với học sinh trung học là cuộc thi “ Vẻ đẹp học đường”, với các bé mẫu giáo là cuộc vui thú vị với chương trình biểu diễn “thời trang trẻ thơ”. Cao trào của Đêm giao thừa là Hội tết dân tộc với hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên khắp các đường phố Hội An. Thời khắc giao thừa sẽ được thắp sáng bằng những chùm pháo hoa rực rỡ tại 3 điểm: Quảng trường sông Hoài, đầu cầu Phước Trạch và xã đảo Tân Hiệp. Người dân ở đảo sẽ tận mắt chứng kiến từng vòm pháo hoa bay cao trên biển. Thời khắc thiêng liêng đó, tất cả đình chùa, nhà thờ sẽ đồng loạt gióng chuông, đánh chiêng trống chào mừng năm mới.

Những ngày này về thăm phố, ai cũng bất ngờ và ấn tượng bởi đường đèn lồng Trần Hưng Đạo ngập tràn màu sắc dưới cái nắng rực của mùa xuân. Đó là kết quả của việc huy động hơn 50 doanh nghiệp, hộ buôn bán nhỏ trên địa bàn phường Cẩm Phô tham gia vào cuộc thi trang trí trực quang mừng Đảng mừng xuân mới. Ông Võ Phùng – Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao Hội An cho biết: “Con đường đèn lồng là một trong những công trình mang tính xã hội hóa cao, thể hiện sự chuyên nghiệp và năng động trong nỗ lực làm mới mình của Hội An”.

Con đường với hàng nghìn chiếc đèn lồng đem lại cho phố một dáng vẻ mới và hấp dẫn hơn .

Cuộc thi đèn lồng Hội An 2010 được đổi mới và chú trọng ở mặt nghệ thuật và sắp đặt đèn lồng. Không tập trung lại một chỗ, đèn lồng đơn sẽ được đặt ở các góc phố hay một nơi nào đó phù hợp với hình dáng và ý nghĩa để người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng và chấm chọn. Đêm giao thừa vừa bước qua thời khắc năm mới, khắp nơi  hát mừng khúc xuân ca thì cũng là lúc những đôi trai gái hân hoan trong ngày lễ tình nhân (14/2). Những thanh socola, bong bóng trái tim và những món quà xinh xắn do các tình nguyện viên vốn là những sinh viên, học sinh rao bán. Tất cả số tiền bán được từ hoạt động này sẽ nhập vào quỹ Vì người nghèo của thành phố.

Nguồn: website Hội An

Cùng chuyên mục