Hoạt động của ngành

Huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) khôi phục lễ hội truyền thống

Cập nhật: 29/01/2010 08:30:12
Số lần đọc: 3283
Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trên Huyện đảo trong năm 2010 tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Phú Quý đã chọn 2 lễ hội mang tầm quy mô cấp huyện đó là Lễ hội luân phiên rước sắc Dinh Thầy Sài Nại diễn ra từ ngày 3 – 5/4 âm lịch hàng năm tại thôn Phú An, xã Ngũ Phụng và lễ hội Cầu Ngư  Vạn An Thạnh diễn ra từ ngày 15 – 17/10 âm lịch hàng năm tại Vạn An Thạnh, thôn Triều Dương, xã Tam Thanh.

 

Lễ hội cầu ngư Vạn An Thạnh - Phú Quý

Thông qua các hoạt động lễ hội tiêu biểu, nhằm giới thiệu nét độc đáo  của văn hóa lễ hội đến với du khách; khai thác có hiệu quả các hoạt động văn hóa, lễ hội gắn liền với việc quảng bá, phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa các tour du lịch địa phương dưới góc độ văn hóa du lịch nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với đảo Phú Quý.

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục