Hoạt động của ngành

Phú Thọ phục dựng và thành lập các CLB hát Xoan

Cập nhật: 12/01/2010 08:05:19
Số lần đọc: 3090
Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị hát Xoan và lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình UNESCO công nhận hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở VHTT và DL Phú Thọ xây dựng chương trình để quảng bá giá trị văn hóa phi vật thể của hát xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng.

Theo đó, tiếp tục duy trì hoạt động của bốn phường Xoan gốc gồm: Phù Đức, Phù Đới, Thét (xã Kim Đức), An Thái (xã Phượng Lâu) và giúp các phường xoan xây dựng kịch bản, chương trình biểu diễn cụ thể.

 

Trước mắt, một số trường trung học, nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Việt Trì, các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Hạ Hòa sẽ thành lập các CLB hát dân ca, hát xoan, ghẹo, hát trống quân. Các huyện, thị khác sẽ thành lập từ 2 đến 3 câu lạc bộ hát xoan và tập trung vào các nội dung học hát, tập luyện và trình diễn các bài hát xoan cổ, tập và trình diễn các bài bài hát xoan đã được các nhạc sĩ ghi âm phát triển, tập và trình diễn các bài đặt lời mới theo các làn điệu dân ca xoan, ghẹo. 

Nguồn: website báo Nhân dân

Cùng chuyên mục