Hoạt động của ngành

Nam Định: Năm 2009 đón khoảng 1,5 triệu khách du lịch

Cập nhật: 04/01/2010 08:01:20
Số lần đọc: 2501
Ông Nguyễn Công Khương, Giám đốc Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch Nam Định cho biết: Năm 2009, lần đầu tiên tỉnh đã đạt con số kỷ lục: đón 1,5 triệu lượt khách du lịch; doanh thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch đạt trên 135 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2008.

Các tuyến du lịch hấp dẫn được nhiều khách du lịch lựa chọn nhất trong năm là hành trình đến với Vườn Quốc gia Xuân Thủy (3 ngày, 2 đêm); Chùa Phổ Minh-đền Trần-Làng hoa Vị Khê-Phủ Dày (2 ngày) và Đền Trần-Bãi tắm Thịnh Long-chùa Cổ Lễ(2 ngày).

 

Toàn tỉnh hiện có 345 khách sạn, nhà nghỉ, 10 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa và trên 2.000 lao động trực tiếp làm kinh doanh du lịch, trong đó 40% lao động đã qua đào tạo chuyên ngành du lịch.

 

Trong năm 2010, du lịch Nam Định phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách trên cơ sở quảng bá, giới thiệu mạnh tiềm năng đa dạng của mảnh đất vùng châu thổ sông Hồng với ưu thế về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục