Hoạt động của ngành

10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của tỉnh Lào Cai năm 2009

Cập nhật: 22/12/2009 14:10:26
Số lần đọc: 4026
Sau khi lấy ý kiến tham gia từ các ngành chức năng của tỉnh, đặc biệt là các cơ quan báo chí trên địa bàn, ngày 21/12 sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã chính thức công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2009 của tỉnh.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu trong năm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Dưới đây là 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật năm 2009 của tỉnh Lào Cai.

1. Ba danh thắng Lào Cai được báo chí quốc tế, trong nước đánh giá cao. Đỉnh Fansipan vượt qua vòng 1 cuộc bình chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do tổ chức New Open Wolrd tổ chức; Ruộng bậc thang Sa Pa là một trong 7 ruộng bậc thang kỳ vĩ nhất châu Á và thế giới, được tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn; chợ Bắc Hà là 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á được Tạp chí Serendib (SriLanka) bình chọn.

 

Đỉnh Phan-xi-păng vượt qua vòng 1 cuộc bình chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do mạng quốc tế NewOpenWolrd tổ chức.       

 

Ruộng bậc thang Sa Pa nằm trong TOP 7 ruộng bậc thang kỳ vĩ nhất thế giới, do tạp chí Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn.                 

 

Chợ văn hóa Bắc Hà là một trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á, do tạp chí Serendib (SriLanka) bình chọn.                         

2. Lần đầu tiên triển khai thành công dự án tổng kiểm kê và bảo tồn di sản sách cổ người Dao trên địa bàn tỉnh Lào Cai lớn nhất từ trước đến nay.

 

  Trưng bày sách cổ người Dao.               

Đã thống kê được trên 11.000 cuốn sách ở 466 làng người Dao, mở thí điểm 10 lớp dạy chữ Dao cho 200 thanh thiếu niên thuộc 03 nhóm ngành Dao (Dao đỏ, Dao họ, Dao tuyển). Từ hiệu quả của mô hình thí điểm đã mở 28 lớp do nghệ nhân, người dân tự mở lớp truyền dạy. Đặc biệt, từ nguồn sưu tầm dịch thuật 200 cuốn sách có nội dung quan trọng đã tiến hành biên soạn 5 cuốn sách “truyện thơ người Dao, “thư ca người Dao”, “những bài ca giáo lý của người Dao”, “thơ ca tôn giáo tín ngưỡng người Dao”, “thơ ca đám cưới người Dao” bằng song ngữ (chữ Quốc ngữ - chữ Dao) với gần 3000 trang.

3. Các hoạt động giao lưu văn hoá đối ngoại được tổ chức thành công, tạo tiếng vang và để lại ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế. Đặc biệt là các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch với Vân Nam – Trung Quốc được tăng cường trở thành điểm sáng văn hoá vùng biên.

 

Đại diện thư viện dân tộc Hà Khẩu (phía phải) trao tặng sách cho thư viện tỉnh Lào Cai.                                                                   

Hội nghị hợp tác 5 tỉnh, thành phố: Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; hợp tác với đoàn nghiên cứu du lịch của Vân Nam và 5 thành phố, châu, huyện của Vân Nam; xây dựng chương trình liên kết giao lưu hợp tác giữa Sở VHTT&DL với Cục văn hoá Châu Hồng Hà…

 4. Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt - Trung tổ chức tại khu thương mại – công nghiệp Kim Thành (thành phố Lào Cai), có 648 gian hàng, 249 doanh nghiệp tham gia, trong đó Trung Quốc có 99 doanh nghiệp với 200 gian hàng, thu hút hơn 10 vạn lượt người đến tham quan, mua hàng.

Nét mới của hội chợ năm nay là các doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm du lịch quốc tế nhằm ký kết các hợp đồng kinh tế lớn với các đối tác chứ không chú trọng vào việc bán lẻ hàng hoá.

 

Lễ ký kết hợp đồng kinh tế trong dịp tổ chức hội chợ thương mại - du lịch quốc tế Việt – Trung 2009.                                         

5. Lần đầu tiên tổ chức thành công Tuần Văn hoá - Du lịch Bảo Yên với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như lễ khai mạc, triển lãm “Bảo Yên một vùng du lịch”, Ngày hội VHTT các dân tộc, chương trình “Nghĩa Đô – Hành trình khám phá”, chuỗi sự kiện du lịch Lào Cai – Hà Giang với sự tham gia của đại diện gần 60 công ty lữ hành trong cả nước, thu hút hàng vạn người tham gia lễ hội đền Bảo Hà, lễ hội Bảo Yên.

 

                                   

6. Chương trình du lịch khám phá Fansipan dành cho khách du lịch năm 2009 lần đầu tiên được tổ chức với nhiều nội dung hình thức mới. Đẩy mạnh xã hội hoá với sự tham gia của 14 doanh nghiệp lữ hành, 7 đơn vị tài trợ… đã thu hút hơn 100 du khách khám phá Fansipan trong 3 ngày 2 đêm, kết hợp tìm kiếm các ý tưởng mới về bảo vệ môi trường sinh thái và sản phẩm du lịch.

 

   Du khách trên đường chinh phục, khám phá.         

7. Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2009 đã góp phần tôn vinh các giá trị văn hoá, thể thao truyền thống; đồng thời quảng bá một sản phẩm du lịch mới, độc đáo của Bắc Hà.

 

        Trên đường đua.         

8. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2009, thu hút hơn 400 VĐV tham gia thi đấu ở 37 nội dung của 7 môn thể thao dân tộc. Tại hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VI khu vực I (từ Quảng Trị trở ra), Lào Cai đoạt 12 huy chương đứng thứ 5/31 tỉnh, thành, đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay.

 

 

9. Các hoạt động văn hoá, thể thao đạt kỷ lục về giành nhiều huy chương và giải thưởng cao tại khu vực và quốc gia, đạt tổng số 124 huy chương và giải thưởng. Hướng tới Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai năm 2010, trong năm 2009 các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội cấp tỉnh năm 2010.

 

  Thêm một năm thành công của thể thao Lào Cai.       

10. Phát hiện di tích cổ hoá thạch của nhiều loài động vật quý hiếm có niên đại từ 3 vạn đến 5 vạn năm tại hang Mã Tuyển thuộc huyện Mường Khương, gồm xương hóa thạch của quần thể động vật cổ như gấu tre, tê giác, voi răng kiếm, nhím đuôi ngắn…

 

Răng hóa thạch của loài voi răng kiếm phát hiện tại hang Mã Tuyển (Mường Khương).                                                                 

Trong số những hoá thạch phát hiện được thì có 2 loài đặc biệt có ý nghĩa và có những giá trị nhất định: răng của loài gấu tre và loài voi răng kiếm – đây là những hiện vật cổ hóa thạch không phải ở tỉnh nào cũng phát hiện được.
Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục