Hoạt động của ngành

Phú Yên: Tích cực triển khai các dự án phục vụ năm du lịch quốc gia 2011

Cập nhật: 16/12/2009 16:02:33
Số lần đọc: 2205
Ngày 15/11, Sở VH,TT&DL Phú Yên cho biết, các dự án, công trình phục vụ kỷ niệm 400 năm Phú Yên, năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ- Phú Yên 2011 đang được triển khai tích cực.

Đó là các dự án trùng tu, tôn tạo di tích mộ, đền thờ Lương Văn Chánh (huyện Phú Hòa làm chủ đầu tư), tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng; nhà Bảo tàng Phú Yên (Ban quản lý dự án 12 làm chủ đầu tư), tổng mức đầu tư khoảng 70 tỉ đồng; dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi thành An Thổ (do Sở VH,TT&DL làm chủ đầu tư) tổng mức đầu tư 14 tỉ đồng; khu di tích Tàu Không số tại Vũng Rô (do VH,TT&DL Phú Yên làm chủ đầu tư) tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng; Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; xây dựng hạ tầng du lịch (Sở VH,TT&DL làm chủ đầu tư) với kế hoạch vốn năm 2009 là 63 tỉ đồng; các dự án hoàn thiện công viên núi Nhạn; hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đường Bạch Đằng, Công viên Vạn Kiếp (TP. Tuy Hòa làm chủ đầu tư) với kinh phí 16,5 tỉ đồng; tôn tạo di tích lịch sử nhà thờ Bác Hồ, khu kháng chiến Phú Yên (do Ban quản lý dự án 12 làm chủ đầu tư) kinh phí thực hiện năm 2009 khoảng 50 tỉ đồng.

Sở VH,TT&DL đang phối hợp với các chủ đầu tư khác tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để có thể hoàn thành các dự án, công trình đúng kế hoạch đề ra.

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục