Hoạt động của ngành

Bạc Liêu: Xã hội hóa công tác xây dựng di tích

Cập nhật: 13/11/2009 08:35:18
Số lần đọc: 2029
Bạc Liêu có 6 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 11 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Để xã hội hóa công tác xây dựng di tích, UBND tỉnh đã thông qua HĐND tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp xây mới Khu di tích Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi với số tiền dự kiến hơn 4,3 tỉ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, đến nay tỉnh đã vận động được gần 2,8 tỉ đồng. Ngoài ra, tại tỉnh Bạc Liêu còn có các di tích lịch sử, văn hóa khác như: Đồng Nọc Nạn, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu... tuy đã được xây dựng khá khang trang, nhưng công tác khai thác di tích vẫn còn bất cập.
Ông Nguyễn Chí Thiện - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  - cho biết: "Hiện nay tại các điểm tham quan du lịch, cụ thể là các di tích lịch sử, văn hóa, chúng tôi vẫn chưa thể bán vé cho du khách do chưa có hướng dẫn viên du lịch. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức bán vé để từng bước lấy di tích nuôi di tích". 
 

Nguồn: Website Cinet

Cùng chuyên mục