Hoạt động của ngành

Khách du lịch đến Đà Nẵng vẫn tăng

Cập nhật: 12/11/2009 10:16:44
Số lần đọc: 2188
Mặc dù ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, dịch cúm A.H1N1 nhưng 10 tháng đầu năm nay lượng khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nội địa đến tham quan tại thành phố Đà Nẵng vẫn không ngừng tăng.
Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong tháng 10/2009 tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 93.120 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2008 và 10 tháng 2009 ước đạt 1.127.452 lượt, tăng 5% so cùng kỳ. Tổng doanh thu chuyên ngành du lịch tháng 10/2009 ước đạt 76,854 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2008 và 10 tháng 2009 ước đạt 711,353 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ 2008. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch tháng 10/2009 ước đạt 185 tỷ đồng và 10 tháng 2009 ước đạt 1710 tỷ đồng.
Kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực vươn lên của du lịch Đà Nẵng trong việc tuyên truyền quảng bá du lịch, đặc biệt là việc tổ chức Roadshow tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm thu hút thị trường khách nội địa. Cùng với sự tăng trưởng đó, điểm đến Đà Nẵng vẫn thực sự hấp dẫn nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.
Một số điểm du lịch thu hút ngày càng đông lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng: Bảo tàng điêu khắc Chăm, Ngũ Hành Sơn, Bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, chợ Hàn, chợ Cồn, siêu thị Big C....
Nguồn: danangtourism.gov.vn

Cùng chuyên mục