Hoạt động của ngành

Du lịch nghỉ dưỡng trên Vịnh Hạ Long: Tiềm năng đang được đánh thức

Cập nhật: 02/11/2009 09:11:38
Số lần đọc: 3610
Di sản thế giới Vịnh Hạ Long có không khí trong lành, khí hậu dễ chịu và phong cảnh ngoạn mục rất thích hợp cho loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Theo cảm nhận của nhiều du khách, Hạ Long luôn làm cho con người ta cảm thấy thoải mái, thư giãn và phục hồi sức khoẻ sau một thời gian làm việc căng thẳng...


Chiều hè trên bãi biển Quan Lạn.

Trong những năm qua, du lịch nghỉ dưỡng ở Vịnh Hạ Long đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư, khai thác, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Đối tượng mà các doanh nghiệp cũng như du khách hướng tới là các đảo phía ngoài có tiềm năng du lịch sinh thái, có đông dân như Quan Lạn, Ngọc Vừng, Thắng Lợi. Tại Quan Lạn, những ngôi nhà lá cọ, nhà sàn nằm ven bãi biển của Công ty Việt - Mỹ, Công ty Vân Hải Xanh luôn thu hút khách, nhất là vào các ngày cuối tuần. Đến đây tham quan, khám phá, thưởng thức những đặc sản biển sẽ khiến cho du khách có những ngày nghỉ khó quên. Hiện nay, rất nhiều các hãng lữ hành của Hà Nội chào bán trên mạng các “tua” du lịch đến Quan Lạn.

Cùng nằm trong quần đảo Vân Hải, đảo Ngọc Vừng cũng có tiềm năng rất lớn cho du lịch nghỉ dưỡng. Trước bãi tắm Trường Chinh là rừng phi lao xanh tốt, không khí trong lành, mùa hè rất mát mẻ. Mấy năm trước, từ nguồn vốn phát triển hạ tầng du lịch của Trung ương, ngành Du lịch đã đầu tư con đường bê tông từ bến Cống Yên vào trung tâm đảo giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn. Trong khi đó tại đảo Thắng Lợi, Công ty Kho vận Cẩm Phả cũng vừa đầu tư tuyến đường có tổng chiều dài là 1,6km, nối từ trung tâm xã đảo này với khu du lịch, nghỉ dưỡng của Công ty với tổng vốn đầu tư 5,2 tỷ đồng. Tuyến đường được hoàn thành có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của xã đảo Thắng Lợi, đồng thời phục vụ đắc lực cho việc phát triển ngành du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của Công ty Kho vận Cẩm Phả đang được triển khai trên xã đảo. Tháng 4-2009, Công ty CP Du lịch quốc tế Phúc Thịnh (Vân Đồn) cũng đã đầu tư 10 tỷ đồng mua 3 tàu cao tốc chất lượng cao đưa vào khai thác tuyến Cái Rồng - Quan Lạn, giúp cho việc đi lại của du khách ra các đảo nghỉ dưỡng thuận lợi hơn rất nhiều...

Trong phạm vi khu di sản thế giới Vịnh Hạ Long, do phần lớn là các đảo đá, diện tích nhỏ nên loại hình du lịch nghỉ dưỡng phát triển chủ yếu là nghỉ đêm trên tàu. Đối tượng của dịch vụ này chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. Khác với các tuyến đảo trên vịnh Bái Tử Long, tham gia các “tua” này, du khách có thể câu cá, chèo thuyền kayak, ngắm Hạ Long yên ả về đêm, đặc biệt là vào những đêm trăng sáng như rắc vàng xuống mặt biển tạo ấn tượng thật khó quên. Với khách trong nước, mùa hè tới Hạ Long tắm biển cùng bạn bè, gia đình là lựa chọn chủ yếu để quên đi những mệt mỏi, căng thẳng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ngoài các tiềm năng biển, đảo, Hạ Long còn có tiềm năng lớn để khai thác loại hình du lịch nghỉ dưỡng; đó là tắm nước khoáng Quang Hanh. Tắm nước khoáng, tắm bùn đã và đang được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Ở các tỉnh, thành phố có tiềm năng này như Tuyên Quang, Phú Thọ, Hoà Bình... cũng đều đang tận dụng, khai thác. Tuy nhiên, trong khi rất nhiều các hãng lữ hành đã chào mời “tua” du lịch Hạ Long kết hợp với tắm suối khoáng Quang Hanh thì các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Quảng Ninh dường như lại chưa thật quan tâm quảng bá, khai thác nguồn lợi này...

Mặc dù vẫn còn có những hạn chế nhất định nhưng từ thực tế cho thấy du lịch nghỉ dưỡng đã, đang và sẽ trở thành một trong những xu thế chủ yếu của du khách khi đến với Hạ Long trong tương lai. Lý do là trong cuộc sống thời đại công nghiệp, con người ngày càng bận rộn hơn, vì thế nghỉ ngơi, thư giãn, phục hồi sức khoẻ là một nhu cầu tất yếu, mà Hạ Long là một trong những điểm đến lý tưởng nhất.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục