Hoạt động của ngành

Tây Ninh: Xây dựng căn cứ Trung ương cục miền Nam thành Khu du lịch lịch sử - sinh thái

Cập nhật: 26/10/2009 09:44:27
Số lần đọc: 2530
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, dự án xây dựng căn cứ Trung ương cục miền Nam thành Khu du lịch lịch sử - sinh thái đang ở giai đoạn mời thầu tư vấn thiết kế. Đến 2010 sẽ thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết và cho đấu thầu xây dựng công trình.

Trước đó, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy Tây Ninh đã cho chủ trương xây dựng căn cứ Trung ương cục miền Nam thành Khu du lịch lịch sử - sinh thái để thu hút khách du lịch trong, ngoài nước đến tham quan, về nguồn, sinh hoạt truyền thống và kết hợp nghỉ dưỡng. Vị trí xây dựng thuộc khu vực Rừng văn hoá lịch sử Chàng Riệc trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích khuôn viên xây dựng là 5.845 ha trong tổng thể 6.724 ha rừng tự nhiên hiện có. Trong khu vực xây dựng có 2 khu di tích lịch sử là Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Trung tâm đầu não lãnh đạo thành công Cách mạng miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư, kinh phí xây dựng được sử dụng từ nguồn Quân khu 7, ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ.

Nguồn: Website Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cùng chuyên mục