Hoạt động của ngành

Gia Lai: Tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh

Cập nhật: 02/10/2009 08:50:58
Số lần đọc: 1432
Nhằm mục đích liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế- kỹ thuật trong kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm du lịch; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai sau một thời gian chuẩn bị đã chính thức khai diễn, hứa hẹn đem lại nhiều điều mới mẻ đối với hoạt động của một tổ chức và một lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết: Nhu cầu được đứng trong một tổ chức là có thật của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh du lịch tỉnh nhà, nhưng suốt một thời gian dài chưa có ai đứng ra vận động thành lập. Trong khu vực, tỉnh Lâm Đồng thành lập hiệp hội đã 10 năm nay. Đắk Lắk có chậm hơn nhưng vẫn trước Gia Lai. 
Trước yêu cầu cấp thiết, đầu năm 2009, Sở đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép thành lập hiệp hội. Cùng với đó, Ban vận động thành lập hiệp hội với thành phần gồm đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc ngành, các DN kinh doanh du lịch tiêu biểu đã tích cực đứng ra vận động các thành viên gia nhập hiệp hội. Được sự ủng hộ của các DN, công tác vận động diễn ra thuận lợi, khả quan. Hiện các DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch và liên quan như: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai, Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai, Khách sạn Hoàng Anh - Gia Lai, Đức Long - Gia Lai, Đại Vinh Gia Trang, các hãng taxi, quán cà phê, nhà hàng lớn ở Pleiku đã ủng hộ và đăng ký tham gia hiệp hội, bước đầu có 56 hội viên. Ngày 30/9 đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh tại Tre Xanh plaza- Pleiku. Tại đây, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tích cực góp ý thảo luận xây dựng Dự thảo Điều lệ Hiệp hội và Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Gia Lai nhiệm kỳ 2009-2014; phương hướng hoạt động; lệ phí và hội phí; bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội. Đại hội cũng sẽ thông qua Lời kêu gọi của Đại hội Hiệp hội Du lịch Gia Lai hưởng ứng Festival Cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai.

Với những điều kiện thuận lợi ban đầu, với sự chủ động chuẩn bị, được lãnh đạo ngành, tỉnh quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện hoạt động, chắc chắn Hiệp hội Du lịch Gia Lai sẽ làm tốt vai trò là ngôi nhà chung cho các DN kinh doanh du lịch và các ngành nghề liên quan trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục