Hoạt động của ngành

Hội thảo khoa học “Du lịch Thủ đô hướng tới 1000 năm Thăng Long- Hà Nội”

Cập nhật: 07/10/2009 14:10:55
Số lần đọc: 1115
Trước thời điểm Hà Nội sắp tổ chức lễ công bố Năm Du lịch quốc gia tại Hà Nội 2010 (từ 9-11/10/2009), ngày 05/10/2009, Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học “Du lịch Thủ đô hướng tới 1000 năm Thăng Long- Hà Nội”.

Hội thảo đã thu hút hàng trăm nhà quản lý du lịch, nhà nghiên cứu, các học giả, doanh nghiệp và những người làm công tác Đảng của du lịch Thủ đô với hàng chục ý kiến, tham luận được trình bày. Thẳng thắn với những nhận định sắc sảo, sâu sắc, các đại biểu đã phân tích về tiềm năng, thế mạnh, thực trạng của du lịch Hà Nội; những giải pháp hữu hiệu để du lịch Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng đó, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; vai trò của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở Đảng trong hoạt động du lịch Thủ đô; xây dựng nguồn nhân lực và môi trường du lịch ở Hà Nội như thế nào?...

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trần Chiến Thắng cho rằng: “Với địa bàn Thủ đô được mở rộng như hiện nay, Hà Nội đang đứng đầu cả nước về mật độ di tích dày đặc và rất nhiều tiềm năng du lịch mà các địa phương khác phải thèm. Tuy nhiên, công tác quảng bá du lịch ở Hà Nội còn quá yếu, chưa có khẩu hiệu cho du lịch Thủ đô, chưa làm nổi bật được các sản phẩm du lịch đặc sắc của mình. Sự phối hợp giữa cơ quan xúc tiến, quảng bá của Tổng cục Du lịch, Bộ VH,TT&DL với Hà Nội cũng chưa chặt chẽ. Để phát triển Du lịch Hà Nội cũng có rất nhiều vấn đề nữa cần bàn bạc và đánh giá thẳng thắn, chính xác”.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng- Bí thư Đảng ủy Cty Du lịch và Xúc tiến đầu tư (Bộ VH,TT&DL): “Những thảo luận nói trên nhằm tìm ra các giải pháp tổng thể có tính khả thi, thúc đẩy du lịch Hà Nội phát triển bền vững, hiệu quả cao, góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giao lưu văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa Thủ đô, đảm bảo môi trường du lịch Hà Nội trong sạch, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội”.

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục