Hoạt động của ngành

Vĩnh Long: Tu bổ di tích chùa Gò Xoài

Cập nhật: 08/10/2009 15:10:07
Số lần đọc: 2945
Chùa Gò Xoài tọa lạc tại ấp Mỹ Bình, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2006. Chùa được xây dựng vào năm 1945. Trong thời kỳ giặc Pháp xâm lược, nhà hội của chùa bị bắn phá sụp đổ hoàn toàn. Sau năm 1972, ban quản trị chùa cho phục hồi lại bằng gỗ tạp; mái lợp ngói móc; nền lót gạch tàu; tường xây gạch ống…

Qua 37 năm đưa vào sử dụng, hiện trạng nhà hội chùa Gò Xoài đang xuống cấp trầm trọng và hư hỏng nhiều, không đảm bảo an toàn sử dụng khi phật tử đến họp hội lễ Phật. Do đó, ban quản trị và phật tử chùa Gò Xoài mong muốn được xây dựng giảng đường trên vị trí nền nhà hội cũ để có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng trang nghiêm và an toàn.

Thể theo nguyện vọng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chấp thuận cho ông Thạch Sam Bách, Trưởng ban quản trị chùa Gò Xoài, được xây dựng lại giảng đường chùa Gò Xoài trên diện tích 297m2, cao 10,68m, với tổng mức đầu tư: 594 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng của ban quản trị chùa và tín đồ phật tử đóng góp. Thời gian thực hiện trong năm 2010.

 

 

Nguồn: Website Vĩnh Long

Cùng chuyên mục