Hoạt động của ngành

Trao đổi với chuyên gia tư vấn quốc tế về phát triển một số sản phẩm du lịch tại Hà Nội

Cập nhật: 12/10/2009 10:10:12
Số lần đọc: 2262
Sáng ngày 8/10/2009, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch tổ chức buổi họp trao đổi ý tưởng phát triển một số sản phẩm du lịch tại Hà Nội cùng với chuyên gia tư vấn quốc tế. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi họp.

Tham dự buổi họp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường, một số lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; ông Moon Kyoo Kim - chuyên gia của công ty Strategic Think Tank (STT) cùng một số cộng sự.

Ông Moon Kyoo Kim đã trình bày đánh giá tiềm năng du lịch nổi bật của Hà Nội, đưa ra một số ý tưởng nhằm phát triển một số sản phẩm du lịch cũng như việc kết nối các điểm du lịch, hình thành tuyến du lịch hấp dẫn tại Hà Nội. Bên cạnh đó, ông Moon Kyoo Kim đã chia sẻ một số kinh nghiệm và giới thiệu việc phát triển quy hoạch du lịch một số đô thị lớn ở Hàn Quốc (Sơ-un), Trung Quốc (Thượng Hải), đặc biệt là quy hoạch tổng thể nhằm phát triển du lịch ở thành phố Hạ Long (Việt Nam).

Theo ông, Hà Nội là một thành phố thủ đô, đang chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm tuổi, là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, nhưng chưa được khai thác phát triển thành các sản phẩm du lịch tương xứng. Ông đã trình bày một số ý tưởng về phát triển tuyến du lịch tiêu biểu, ví dụ lấy trung tâm từ Thành cổ Hà Nội, hay từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, liên kết với tuyến “hành trình di sản” qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm di tích lịch sử, văn hóa (Văn Miếu, chùa Trấn Quốc, khu phố cổ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,…); tuyến qua các công trình kiến trúc từ thời Pháp (dọc các phố Lê Hồng Phong, Trần Phú đến điểm Nhà hát lớn, khách sạn Metropole…); kết hợp đồng bộ với hệ thống các tuyến phố ẩm thực, mua sắm, hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống, vui chơi giải trí, hệ thống giao thông, biển báo, chỉ dẫn… Ông cũng đã phân tích sơ bộ, so sánh lợi thế của Hà Nội về phát triển du lịch nói chung và một số định hướng sản phẩm du lịch cụ thể so với một số thành phố của các nước trong khu vực như Bang Kok (Thái Lan), Malaysia,…

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã đánh giá cao ý tưởng đóng góp phát triển sản phẩm du lịch tại Hà Nội của ông Moon Kyoo Kim. Qua đó, những người quản lý du lịch có thể thấy được cách nhìn nhận, tiếp cận với những giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội cũng như quan điểm phát triển du lịch dưới góc nhìn của chuyên gia nước ngoài. Tổng cục trưởng kết luận, để thu hút nhiều hơn khách du lịch và thu được hiệu quả cao hơn nữa từ hoạt động du lịch, những người làm du lịch cần nghiên cứu sâu hơn, xây dựng thành các dự án cụ thể để khai thác, biến các tiềm năng sẵn có phát triển thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Vấn đề phát triển du lịch Hà Nội đòi hỏi sự phối hợp và nỗ lực của nhiều cấp, nhiều ngành, đặc biệt của cấp lãnh đạo TP. Hà Nội. Với quyết tâm chính trị, chúng ta tin tưởng sẽ thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nội tương xứng với tiềm năng đang có.

Nguồn: Thái Hà - Trung tâm Thông tin Du lịch

Cùng chuyên mục