Hoạt động của ngành

Hậu Giang: Nhiều hoạt động hướng tới Festival Lúa gạo Việt Nam

Cập nhật: 13/10/2009 10:18:29
Số lần đọc: 2319
Trong những ngày này tỉnh Hậu Giang nhộn nhịp không khí đón chào Festival Lúa gạo Việt Nam lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Tỉnh đã tổ chức hai cuộc thi viết và ảnh nghệ thuật mừng Festival Lúa gạo Việt Nam và  thường xuyên tăng tốc quảng bá Festival Lúa gạo trên cá phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức hai cuộc thi viết và ảnh nghệ thuật mừng Festival Lúa gạo Việt Nam

Ngày 9/10/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Quang Hưng đã có buổi làm việc với các ban, ngành có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức hai cuộc thi ảnh nghệ thuật về lúa gạo và cuộc thi viết về kênh xáng Xà No, chào mừng Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hậu Giang vào tháng 11 tới. Hai cuộc thi này tập trung vào đề tài lúa gạo và sự hình thành, phát triển của kênh xáng Xà No gắn với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của Hậu Giang và vùng Tây sông Hậu.

 

Ban tổ chức các cuộc thi trên cho biết, hiện tại, công tác chuẩn bị phát động đã và đang thực hiện. Các tác giả đã bắt đầu gửi tác phẩm về dự thi, hứa hẹn sẽ có nhiều tác phẩm đẹp, bởi có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Hạn chót nhận ảnh nghệ thuật là ngày 30/10 và tác phẩm thuộc ba thể loại ký sự, phóng sự, biên khảo của cuộc thi viết là ngày 10/11. Dự kiến ngày 25/11 sẽ trao giải. Ông Trịnh Quang Hưng chỉ đạo: “Đây là hai cuộc thi lớn chào mừng festival và các tác phẩm đoạt giải sẽ sử dụng nhiều trong những ngày diễn ra lễ hội, như sự quảng bá sinh động, thiết thực về Hậu Giang, về nét đẹp của lúa gạo Việt Nam. Do đó, cần chuẩn bị phối hợp thực hiện chu đáo, chặt chẽ, phát động nhanh để các cá nhân, tập thể có điều kiện thực hiện tác phẩm, góp phần vào sự thành công của các cuộc thi trên”. 

Tăng tốc quảng bá Festival Lúa gạo

Cuối tuần qua, Ban Tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam và UBND tỉnh Hậu Giang đã chính thức nghiệm thu và cho hoạt động chính thức trang thông tin điện tử phục vụ truyền thông Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất. Đồng thời nhất trí thành lập Ban Biên tập website này gồm 1 trưởng ban, 4 phó ban và 5 ủy viên. Ban Biên tập có nhiệm vụ kiểm duyệt và cho xuất bản thông tin liên quan lên web từ nay đến suốt kỳ diễn ra Festival. Các thông tin chính yếu sẽ được Báo Hậu Giang và Đài PTTH Hậu Giang cung cấp.

 

Theo Ban Tổ chức, khu phục vụ truyền thông và báo chí sẽ được đặt trước hàng rào UBND tỉnh. Công ty Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang sẽ lắp đặt các thiết bị để mở 10 cổng đường truyền internet (tốc độ 4Mb), truy cập miễn phí và 2 bộ phát wifi phục vụ cho tác nghiệp của các nhà báo.

 

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Quang Hưng yêu cầu Tiểu ban truyền thông ngay từ bây giờ quảng bá mạnh mẽ hơn nữa về Festival Lúa gạo Việt Nam, để nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế quan tâm nhiều hơn đến sự kiện quan trọng này.

 

Nguồn: Website Hậu Giang

Cùng chuyên mục