Hoạt động của ngành

Bạc Liêu: Khánh thành Di tích lịch sử văn hóa lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu

Cập nhật: 01/10/2009 09:11:31
Số lần đọc: 1675
Ngày 30/9/2009, tỉnh Bạc Liêu đã khánh thành Di tích lịch sử văn hóa lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở phường 2, thị xã Bạc Liêu. Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu có tổng diện tích gần 3ha, kinh phí đầu tư gần 6,3 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như: nhà bao che khu mộ nhạc sĩ Cao Văn Lầu; nhà trưng bày hiện vật giới thiệu về thân thế, sự nghiệp nhạc sĩ Cao Văn Lầu, sự phát triển của bản “Dạ cổ hoài lang”...

Dịp này, đoàn cải lương Cao Văn Lầu đã tổ chức lễ giỗ tổ cổ nhạc với nhiều nghi thức trang trọng như đánh trống khai lễ, dâng hương trà rượu và dâng lễ vật, hát hiến tổ. Tỉnh Bạc Liêu cũng đã trao giải thưởng Cao Văn Lầu cho 10 soạn giả, nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương Nam bộ. 

 

Nguồn: Website Cinet

Cùng chuyên mục