Hoạt động của ngành

Kiên Giang đầu tư trùng tu, tôn tạo chùa Phật Lớn

Cập nhật: 22/09/2009 09:47:15
Số lần đọc: 2151
Nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer (vào các ngày 19, 20, 21/9), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ khởi công trùng tu, tôn tạo di tích nghệ thuật chùa Phật Lớn.

Tổng kinh phí của toàn dự án là 12,6 tỷ triệu đồng được cấp từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Các hạng mục trùng tu, tôn tạo bao gồm chánh điện, sa la, lớp học chữ, đường dạo quanh khuôn viên và một số công trình phụ khác.

Chùa Phật Lớn tọa lạc tại thành phố Rạch Giá được xây dựng lâu đời trên khuôn viên rộng hơn 3ha, có nhiều cây cổ thụ quý trên 100 năm tuổi thọ bao quanh.

Năm 2000, chùa Phật Lớn được xếp hạng di tích nghệ thuật cấp quốc gia bởi những kiến trúc nghệ thuật độc đáo.

Tuy nhiên, hiện nay ngôi chùa này đã xuống cấp cần được trùng tu, tôn tạo để giữ gìn giá trị văn hóa và bản sắc của dân tộc.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục