Hoạt động của ngành

Bình Dương: Khởi công xây dựng cụm tượng đài tại Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt

Cập nhật: 14/09/2009 10:07:55
Số lần đọc: 1902
Sáng 12/9/2009, tại Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt (ấp Lồ Ồ, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cụm tượng đài, gồm: Anh Du kích, Bà mẹ và biểu tượng cổng vào khu di tích.

Cụm tượng đài nói trên do Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Thuật Đương Đại và 2 nghệ nhân Nguyễn Quốc Thắng và Phan Thị Gia Hương thực hiện với giá chỉ định thầu hơn 8,3 tỷ đồng; thời gian thi công 230 ngày. Công trình được thi công với sự giám sát của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tín Đức và Hội đồng Nghệ thuật xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của tỉnh.

Công trình Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt được đầu tư xây dựng với tổng vốn gần 230 tỷ đồng gồm 3 phần chính là xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và mỹ thuật. Riêng phần mỹ thuật tượng đài gồm 5 mẫu đã được UBND tỉnh phê duyệt do các nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Thắng, Phan Thị Gia Hương và Nguyễn Xuân Tiên sáng tác. Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phê duyệt thiết kế, dự toán phần mỹ thuật 2 tượng đài còn lại để tiếp tục triển khai thi công trong năm 2009. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào năm 2012.

 

 

 

Nguồn: Website Bình Dương

Cùng chuyên mục