Hoạt động của ngành

Nhiều tỉnh, thành cùng Thủ đô hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Cập nhật: 11/09/2009 14:58:12
Số lần đọc: 1809
Đến thời điểm hiện tại, đã có 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng và đang triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Tại Bắc Ninh, tỉnh đã khởi công dự án nâng cấp, bảo tồn Đền Rồng (Đình Bảng - Từ Sơn); tu bổ, tôn tạo chùa Phật Tích, đồng thời cũng đã cho  tu bổ, tôn tạo di tích Đền Đô; Còn tại tỉnh Ninh Bình, tỉnh đã  triển khai dự án tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa, du lịch nằm trong vùng bảo vệ đặc biệt Cố đô Hoa Lư, công trình chợ Trường Yên; và cho xây dựng quảng trường, tượng đài vua Đinh. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Hoa Lư; tổ chức lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1042 năm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế; trưng bày bảo tàng với chủ đề “Từ Hoa Lư tới Thăng Long - Hà Nội”.

 

Còn tại thành phố Hải Phòng, bên cạnh các hình thức tuyên truyền, sản xuất phim tài liệu giới thiệu một số di tích lịch sử thờ các anh hùng thời Lý, trưng bày sách báo về Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố còn cho thực hiện Dự án xây dựng Tháp Tường Long - Đồ Sơn là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tỉnh Thừa Thiên - Huế ngoài việc cho xây dựng bộ phim tài liệu về quan hệ kết nghĩa, hợp tác và phát triển giữa Huế - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh còn tổ chức Hội thảo: “Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế trong dòng chảy lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, cũng như tổ chức cuộc thi tìm hiểu “1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội”. Ở Thành phố mang tên Bác, TP đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM xây dựng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn đảm bảo yêu cầu cao nhất, hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2009.

 

Tại các tỉnh ĐBSCL, ngày 1/9/2009 vừa qua, thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Tượng Bác Hồ và gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại bến Ninh Kiều, đây là công trình đầu tiên của các tỉnh, thành phố trong cả nước gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với các hoạt động sôi nổi như thế, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã và đang cùng Thủ đô hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào mùa thu năm 2010 tới.

 

Nguồn: Website Hà Nội Mới

Cùng chuyên mục