Hoạt động của ngành

Tây Ninh: Khánh thành miếu Bà Chúa Xứ

Cập nhật: 10/09/2009 09:37:34
Số lần đọc: 3932
Sáng sớm ngày 8/9/2009 vừa qua, bà con nhân dân ở ấp Thanh Phước thuộc xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cùng nhiều người từ những nơi khác trong tỉnh lũ lượt kéo về miếu Bà Chúa Xứ. Mọi người kéo về đây để tham dự lễ khánh thành ngôi miếu mới ở sát bên ngôi miếu cũ được hình thành từ năm 1999 dưới bóng những cây dầu cổ thụ.

Theo các cụ trong hội Miếu thì số lượng người về dự không kém hơn các ngày vía Bà hằng năm (15 và 16 tháng 3 Âl).

Cũng như ở Châu Đốc (An Giang) tục thờ Bà Chúa Xứ ở Tây Ninh hình thành theo bước chân những lưu dân đi khai phá đất đai từ thế kỷ thứ XVII. Cho đến nay tục thờ Bà Chúa Xứ đã trở thành một tín ngưỡng dân gian phổ biến trong cộng đồng người Việt.

Từ một ngôi cổ miếu đơn sơ cách đây 160 năm, đến năm 1999 miếu Bà Chúa Xứ được xây dựng lại kiên cố nhưng vẫn còn rất nhỏ. Năm Mậu Tý (2008) bà con khắp nơi đã đóng góp tiền, vật tư để xây dựng ngôi miếu mới rộng hơn và theo một kiến trúc cổ kính, đậm màu sắc dân gian. Ngôi miếu mới đã hoàn thành sau hơn 7 tháng thi công.

Nguồn: Website Tây Ninh

Cùng chuyên mục