Hoạt động của ngành

Hà Giang: Tổ chức tuần văn hóa du lịch năm 2009

Cập nhật: 10/09/2009 08:37:02
Số lần đọc: 2058
Tối ngày 6/9/2009, tại Thôn Chì, xã Xuân Giang, UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã khai mạc tuần Văn hóa Du lịch năm 2009.

Tuần Văn hóa Du lịch huyện Quang Bình được tổ chức là sự kết nối của Hà Giang vào chương trình liên kết "Du lịch về nguồn" giữa 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ năm 2009, nhằm quảng bá tiềm năng và thu hút khách du lịch đến với các địa phương này. Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang có vị trí địa lý tiếp giáp với huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đây là quê hương của các đồng bào Tày, Pà Thẻn, Dao và hiện đồng bào vẫn còn lưu giữ được những lễ hội đặc sắc như: lễ hội lồng tồng của dân tộc Tày; lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn; lễ cấp sắc của dân tộc Dao cùng nhiều làn điệu dân ca, dân vũ và các trò chơi dân gian truyền thống, mang đậm nét văn hóa.

 

Trong tuần văn hoá du lịch ở Quang Bình năm nay, diễn ra nhiều hoạt động độc đáo như: thi giã bánh dày, thi đan xoỏng, dệt thổ cẩm dân tộc Tày, mô phỏng đám cưới của đồng bào người Tày, thi gói bánh sừng trâu, thi dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Pà Thẻn; tái hiện đám cưới của người Pà Thẻn, thi trang phục dân tộc đẹp; thi chế biến các món ăn truyền thống của dân tộc Tày, biểu diễn chương trình văn nghệ dân gian của dân tộc Pà Thẻn với lễ hội nhảy lửa đặc sắc ...Các hoạt động phong phú trên sẽ diễn ra tại thôn Chì xã Xuân Giang (nơi đại diện cho dân tộc Tày) và thôn My Bắc xã Tân Bắc (nơi đại diện cho dân tộc Pà Thẻn).

 

Trong dịp này ngành du lịch Lào Cai phối hợp với Hà Giang sẽ mở tour du lịch từ Nghĩa Đô (Lào Cai) sang Quang Bình và Xín Mần (Hà Giang) để tìm hiểu phong tục cổ truyền độc đáo của người Pà Thẻn với lễ hội "Nhảy lửa" và khám phá bãi đá cổ ở Nấm Dẩn - huyện Xín Mần có niên đại mấy vạn năm mới được phát hiện.

Nguồn: website ĐCSVN

Cùng chuyên mục