Hoạt động của ngành

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung làm sạch môi trường du lịch Bãi Sau

Cập nhật: 27/08/2009 08:08:58
Số lần đọc: 2137
Ngày 26/8, tại hội trường khách sạn The Imperial, TP. Vũng Tàu, Hiệp hội du lịch BR-VT đã tổ chức hội thảo về xây dựng thương hiệu du lịch biển Vũng Tàu.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, lâu nay nói đến du lịch Vũng Tàu là nói đến Bãi Sau. Nơi đây có bãi biển đẹp, chạy dài khoảng 3km, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách. Ngay từ năm 1996, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương quy hoạch phát triển du lịch Bãi Sau thành điểm đến văn minh, lịch sự, hiện đại. Gần đây, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm đến việc phát triển Bãi Sau nhằm tạo ra một điểm đến ấn tượng, thân thiện cho du khách. Tuy nhiên, hiện nay tình hình mất an ninh trật tự, nạn hàng rong đeo bám, chèo kéo du khách, một số bãi tắm nhếch nhác, mất vệ sinh, cạnh tranh không lành mạnh… đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của thương hiệu du lịch Vũng Tàu nói riêng và của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung.

 

Các đại biểu nhất trí cho rằng, đã đến lúc phải tập trung làm một cuộc “đại phẫu” để làm trong sạch môi trường du lịch Bãi Sau, đưa thương hiệu du lịch của Bãi Sau về đúng vị trí vốn có của nó, làm đầu kéo cho ngành du lịch TP. Vũng Tàu và của cả tỉnh phát triển. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, phải tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, không trùng lắp; xây dựng những bãi tắm cao cấp, bãi biển sạch, xanh, an toàn; xử lý triệt để nạn hàng rong chèo kéo du khách; bảo đảm vệ sinh môi trường… để thu hút khách sang, khách cao cấp.

 

* Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý triệt để tình trạng xây dựng không phép tại 9 khu du lịch ở Bãi Sau, TP. Vũng Tàu, trong đó có các đơn vị như: Khu du lịch Vũng Tàu Paradise (xây dựng không phép khoảng 4.800m2); Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phúc Gia (thuê lại của Công ty cổ phần địa ốc Vũng Tàu, hạng mục vi phạm 2.970m2); Công ty cổ phần khách sạn du lịch Tháng Mười (xây dựng không phép 802m2); Công ty TNHH Đông Nam (thuộc phạm vi bãi tắm của Công ty cổ phần khách sạn du lịch Tháng Mười, xây dựng không phép 742m2…)

 

Tổng số hạng mục công trình, vật kiến trúc xây dựng vi phạm tại 9 đơn vị là 140 hạng mục trên tổng diện tích hơn 13 ngàn m2. Hình thức xây dựng chủ yếu là dạng kiốt, lều che nắng cho du khách bằng các vật liệu tạm như khung sắt, mái ngói, mái phủ bạt và lá… Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND TP. Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng buộc các doanh nghiệp tháo dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm trước tháng 11/2009.

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Cùng chuyên mục