Hoạt động của ngành

Bà Rịa-Vũng Tàu: Đầu tư du lịch Mice phát triển

Cập nhật: 25/08/2009 14:30:11
Số lần đọc: 2412
Với lợi thế có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và vị trí gần TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện đang là điểm đến của nhiều đoàn khách Mice. Các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, khu du lịch đang tăng tốc xây dựng các hội trường để không bị lỡ đơn đặt hàng của các đoàn khách Mice.

Mice là chữ viết tắt của các từ meeting (gặp gỡ), incentive (khen thưởng), conventions (hội thảo) và exhibition (triển lãm). Đây là loại hình du lịch còn khá mới mẻ và đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Khai thác du lịch Mice ở Bà Rịa-Vũng Tàu đang là xu hướng chung của nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch, vì hiện nay nhu cầu tổ chức hội nghị kết hợp tắm biển, nghỉ dưỡng của các tập đoàn, doanh nghiệp là rất lớn.

Tại TP. Vũng Tàu, hầu hết các khách sạn từ 3 sao trở lên đều có các hội trường với sức chứa từ  20 – 300 – 500  chỗ, sẵn sàng nhận các đoàn khách Mice. Có thể kể đến một số khách sạn có nhiều hội trường và thường xuyên đón khách Mice như Imperial, Palace, Cap Saint Jacques, Mỹ Lệ, Rex… Đặc biệt, khách sạn Grand vừa đưa vào hoạt động một phòng họp có sức chứa 250 chỗ. Phòng họp được thiết kế khá mới, lạ theo hình rẻ quạt. Lãnh đạo khách sạn cho biết, việc đầu tư mở phòng họp nhằm khai thác tối đa các đoàn khách Mice kết hợp nghỉ dưỡng, góp phần tăng công suất phòng và doanh thu. Trước đây khách sạn đã bỏ lỡ một số đoàn khách Mice do không có phòng họp đủ rộng. Nguồn khách Mice của khách sạn Grand khá ổn định, đến từ các công ty dầu khí, các hãng tàu dịch vụ dầu khí, các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp…

Ở khách sạn Mỹ Lệ, 3 phòng hội nghị sức chứa từ 20 đến 280 chỗ cũng thường xuyên đón khách Mice. Các đoàn khách Mice thường đến vào những ngày giữa tuần, ngoài việc tổ chức hội nghị, hội thảo, họ thường lưu trú từ 2-4 ngày, thậm chí cả tuần nên cũng sử dụng nhiều dịch vụ ăn uống, giúp cho công suất bình quân và doanh thu của khách sạn tăng đáng kể. Trước đây, khách sạn Mỹ Lệ thường chỉ nhận những đoàn khách Mice lớn nhưng bây giờ sẵn sàng nhận cả những đoàn khách Mice nhỏ, lưu trú ngắn ngày. Đầu tư lớn cho các phòng hội nghị để đón khách Mice tại TP. Vũng Tàu phải kể đến khách sạn Palace. Đây là khách sạn có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận các hội nghị tầm cỡ 4 sao của các khách hàng ngành dầu khí, ngân hàng, các tập đoàn nước ngoài… với sức chứa từ 10 đến 500 chỗ.

Ở tuyến huyện, nhiều khu du lịch lớn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đón khách Mice nên đã và đang tập trung xây dựng các phòng họp, phòng hội nghị. Khu du lịch & khách sạn Thùy Dương (huyện Đất Đỏ) đã hoàn thành khu nhà hàng 250 chỗ và đang gấp rút hoàn thiện phòng họp 300 chỗ để đón khách hội nghị trong tháng 9, và dịp tổng kết cuối năm. Ông Nguyễn Duy Lương, Giám đốc Khu du lịch & khách sạn Thùy Dương cho biết, tổng kinh phí đầu tư cho 2 hạng mục này khoảng 2 tỷ đồng. “Khi chưa có phòng hội nghị, thỉnh thoảng chúng tôi bị mất vài đoàn khách Mice. Bây giờ thì chúng tôi không lo nữa. Chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng một phòng hội nghị có sức chứa 1.000 chỗ tại khu cao cấp của dự án Khu du lịch & khách sạn Thùy Dương mở rộng, đủ sức phục vụ các đoàn khách Mice lớn”- ông Lương cho biết thêm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) cũng đã chú trọng xây dựng các phòng hội nghị ở các khu du lịch trực thuộc. Ông Trịnh Ngọc Việt, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết, ở khu du lịch Sài Gòn – Bình Châu có 3 phòng hội nghị với sức chứa từ 50 – 300 chỗ. Tại khu du lịch Sài Gòn – Bình Châu – Hồ Cốc, công ty đã đưa vào hoạt động khu hội trường Trăm Họ với quy mô 500 chỗ. Ngoài ra, 2 phòng họp ở hai bên cũng có sức chứa 250 chỗ/phòng, sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. “Gần đây, lượng khách Mice đến các khu du lịch của chúng tôi ngày một đông. Ngoài việc tổ chức các hội nghị, tập huấn, đây còn là dịp để các doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ dưỡng, tham quan du lịch. Khách Mice tuy có giá phòng rẻ hơn nhưng họ ở dài ngày và có mức chi tiêu cao hơn các đối tượng khách thông thường”- ông Việt cho biết.

 

 

Nguồn: Website Bà Rịa-Vũng Tàu

Cùng chuyên mục