Hoạt động của ngành

Ninh Bình xếp hạng Chùa Đông Cống và phủ làng Quảng Phúc là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Cập nhật: 17/08/2009 08:40:49
Số lần đọc: 2067
Đảng uỷ HĐND UBND Ủy ban MTTQ xã Yên Phong, huyện Yên Mô vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đối với chùa Đông Cống và phủ làng Quảng Phúc.

Đây là 2 di tích nằm liền nhau, được xây dựng cách đây hơn 100 năm, theo phong cách kiến trúc cổ truyền của dân tộc, trên khuôn viên rộng 6.400 m2.

Chùa Đông Cống là nơi thờ Phật và các vị tổ sư, những người có công trong việc xây dựng chùa, có công với dân, với nước.

Phủ làng Quảng Phúc là nơi thờ Mẫu và cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền, đấu tranh cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của nhân dân trong vùng.

Nhiều lễ hội văn hoá của địa phương đã được tổ chức ở đây, trong đó nổi bật là lễ hội Kỳ Phúc, được mở từ ngày 10 đến 15-3 âm lịch hàng năm. Hiện di tích còn lưu giữ một số hiện vật từ thời Nguyễn, như sắc phong, chuông đồng.
Những năm gần đây, di tích tiếp tục được tu bổ, gìn giữ, góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ mai sau.

 

 

Nguồn: Website Ninh Bình

Cùng chuyên mục