Hoạt động của ngành

Quảng Trị: Kết quả hoạt động VH, TT&DL 7 tháng và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2009

Cập nhật: 17/08/2009 07:08:49
Số lần đọc: 1797
Năm 2009 là năm đầu tiên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Quảng Trị  thực hiện kế hoạch chung của các lĩnh vực thuộc ngành từ sau khi sáp nhập Sở. Công tác VH-TT-DL trong 6 tháng đầu năm được đánh giá là đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, từ công tác quản lý nhà nước đến chuyên môn nghiệp vụ. 

 Hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được tổ chức với nhiều hình thức phong phú như hội thi văn nghệ, hội thi tìm hiểu mảnh đất, con người Quảng Trị, hội thi tìm hiểu Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ cơ sở đến tỉnh và tổ chức các CLB phòng chống bạo lực gia đình điểm ở địa phương; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, trưng bày sách, tranh ảnh giới thiệu những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước... 

 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được tổ chức với nhiều hình thức phong phú như hội thi văn nghệ, hội thi tìm hiểu mảnh đất, con người Quảng Trị, hội thi tìm hiểu Luật Phòng chống bạo lực gia đình từ cơ sở đến tỉnh và tổ chức các CLB phòng chống bạo lực gia đình điểm ở địa phương; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, trưng bày sách, tranh ảnh giới thiệu những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước... 


Phong trào TDTT diễn ra khá sôi nổi từ các địa phương đến các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh. Hầu hết các đơn vị huyện, thị xã đã hoàn thành chương trình Đại hội TDTT cấp cơ sở, tiến tới Đại hội TDTT cấp huyện vào quý III năm 2009. Thể thao thành tích cao cũng đạt được những thành quả quan trọng: tham gia 7 giải thi đấu toàn quốc và khu vực, đạt 27 huy chương các loại (10 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ). 

 

Hoạt động du lịch tiếp tục trên đà phát triển. Các tour du lịch được tổ chức đều đặn thu hút đông đảo du khách, nhất là các tour du lịch hướng về cội nguồn; tổng lượng khách đến Quảng Trị trong 6 tháng qua là 219.950 lượt (đạt 50% kế hoạch, bằng 133% so với cùng kỳ năm 2008), trong đó, khách quốc tế là 38.450 lượt (đạt 45,3%), khách nội địa là 181.500 lượt (đạt 55%); tổng doanh thu xã hội là 359 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2008). 


Nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm 2009 là: Phối hợp với huyện Vĩnh Linh, thị xã Quảng Trị tổ chức tốt lễ kỷ niệm 55 năm đặc khu Vĩnh Linh, 200 năm lỵ sở Quảng Trị. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ gắn với công tác giáo dục truyền thống quê hương tại Bảo tàng và các điểm di tích lịch sử- danh thắng trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Xây dựng đề án kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội Nhịp cầu xuyên Á lần thứ 3 và Lễ hội Thống nhất non sông năm 2010. Tập trung chỉ đạo Đại hội TDTT cấp huyện, tiến tới Đại hội TDTT cấp tỉnh vào năm 2010. Phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thành quy hoạch du lịch đảo Cồn Cỏ, khu du lịch Rào Quán và quy hoạch chi tiết khu du lịch Cửa Tùng- Cửa Việt- Vịnh Mốc. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành và mở rộng quan hệ hợp tác du lịch vùng, miền. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Du lịch, Luật Di sản, Luật TDTT, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới... 

 

Nguồn: Báo Quảng Trị

Cùng chuyên mục