Hoạt động của ngành

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Thêm nhiều sản phẩm du lịch

Cập nhật: 21/07/2009 08:07:20
Số lần đọc: 2277
Mùa du lịch năm nay, đến Tam Đảo, du khách sẽ có một cái nhìn thiện cảm từ những sản phẩm du lịch. Ngoài việc trồng và tạo thương hiệu rau su su an toàn, người dân nơi đây còn khôi phục lại các loại cây thuốc quý hiếm như: giảo cổ lam, tam thất, đương quy, huyền môn, bạch chỉ, xuyên nhung, huyền sâm. Bên cạnh đó là các vườn hoa hồng, cúc, móng rồng, phong lan, trà mi, lay ơn, đỗ quyên, cẩm tú cầu… toả hương thơm.

Riêng hoa phong lan, hiện Tam Đảo có hơn 500 loại phong phú được ươm trồng cẩn thận. Rồi các vườn quả mận, đào, chuối, mít, bưởi, dâu tây… cho quả bốn mùa. Đặc biệt ở Tam Đảo còn có giống nho quả nhỏ màu hồng nhạt do Kiều dân Pháp trồng từ đầu thế kỷ 20, nay đã trở thành giống mọc trên các cánh rừng cho quả ngọt rất thơm ngon.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với Viện dược liệu của Bộ Y tế di thực giống Sâm Ngọc Linh (giống sâm quý sánh ngang với sâm của Hàn Quốc) ở KonTum về trồng trên núi Tam Đảo. Trung tâm nông nghiệp Tam Đảo đã đầu tư nuôi cá Hồi, cá Tầm theo quy trình khép kín. Hàng năm cung cấp cho thị trường Hà Nội và phục vụ khách du lịch tại chỗ. Đồng chí Trần Văn Phượng, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Tam Đảo cho biết: “Trung tâm Nông nghiệp Tam Đảo phối hợp với Chi cục Thuỷ sản nghiên cứu và cho nhân giống cá Hồi, cá Tầm ở xã Đạo Trù, quan trọng hơn là sẽ tạo bước phát triển mới về du lịch và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân”.    

 Không những quan tâm, đầu tư về các sản phẩm du lịch thật phong phú để thu hút khách du lịch, UBND huyện Tam Đảo còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng năm, UBND huyện đều mở lớp tập huấn cho các nhà hàng, khách sạn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.  

Nguồn: Website báo Vĩnh Phúc

Cùng chuyên mục