Hoạt động của ngành

Tiềm năng du lịch đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi

Cập nhật: 17/06/2009 16:30:54
Số lần đọc: 2462
Với gần 100  di tích văn hóa, lịch sử và thắng cảnh, Lý Sơn hứa hẹn là một điểm  du lịch nhân văn và nghỉ dưỡng.

Đảo Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi với diện tích gần 10km2, gồm 3 xã: An Vĩnh, An Hải (nằm trên Đảo Lớn) và An Bình (Đảo Bé).

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ – Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: đảo Lý Sơn có gần 100 di tích văn hóa-danh thắng có giá trị lịch sử to lớn.

Chùa Hang, tên chữ là Khổng thiên thạch tự (Chùa Hang đá trời sinh). Chùa nằm trong một hang đá tự nhiên (trời sinh), vốn là một hang đá lớn nằm trong lòng núi Thới Lới, hình thành từ nham thạch của núi lửa thời tiền sử, hướng ra biển Đông. Hang dài 24 m, trần hang cao 3,2 m, diện tích chừng 480 m². Ngay trước chùa có những cây bàng biển cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có hình thù kỳ quái và tượng Phật bà Quán Thế Âm hướng ra biển Đông phù hộ cho chuyến đi biển của ngư dân đảo luôn bình yên trở về. Chùa không có sư trụ trì, nên dân làng còn gọi là Chùa không sư.

Ngày 13/7/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định công nhận Tuyến du lịch biển đảo Lý Sơn gồm các điểm du lịch tại huyện Lý Sơn theo các tuyến: Chùa Hang, Đình làng An Hải, Chùa Đục, Miệng núi Lửa, di tích lịch sử Hải đội Hoàng Sa - Trường Sa, Âm linh tự và một số nhà cổ tại huyện Lý Sơn. Khi lưu trú trên đảo, du khách sẽ được thưởng thức các món hải sản tươi ngon và bổ dưỡng.

Nguồn: website VOV

Cùng chuyên mục