Hoạt động của ngành

Đắk Nông: Khôi phục lễ hội truyền thống của dân tộc M’nông

Cập nhật: 16/06/2009 08:50:29
Số lần đọc: 2477
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông Tô Đình Tuấn ngày 15/6/2009 cho biết: Từ năm 2005 đến nay, thực hiện đề án “Bảo tồn, phát huy lễ hội, hoa văn, cồng chiêng và nhạc cụ của đồng bào M’nông”, ngành Văn hóa Đắk Nông đã tổ chức khôi phục được 17 lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc M’nông.

Đó là các lễ hội mừng mùa, lễ đâm trâu, lễ mừng lúa mới, lễ kết nghĩa, lễ tắm lúa, lễ ăn cơm mới, lễ hội Rnglăp bon (lễ hội đoàn kết các bon làng), lễ hội Tách Năng Yô, lễ đón khách, lễ hội Sum họp cộng đồng, lễ cúng thần rừng… Đây là những lễ hội truyền thống đặc trưng của dân tộc M’nông trên vùng đất cực nam của Tây Nguyên, nhưng trong một thời gian dài do nhiều lý do khác nhau nên đang bị mai một dần, trong đó có một số lễ hội đã nhiều năm nay không được đồng bào tổ chức.

 

Ông Tô Đình Tuấn cho biết, qua điều tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông thì đến nay đồng bào dân tộc M’nông còn 31 lễ hội truyền thống, trong đó nhiều lễ hội đã bị mai một và mất dần. Vì vậy, trong thời gian tới sở tiếp tục đầu tư khôi phục các lễ hội truyền thống còn lại và tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các địa phương, bon làng, qua đó nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

Việc tổ chức khôi phục lại các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc M’nông không chỉ tạo không khí phấn khởi trong đồng bào mà còn góp phần bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước hiện nay.    

Nguồn: website Nhân dân

Cùng chuyên mục