Hành trang lữ khách

Câu chuyện về hòn đảo thiên đường ở Nha Trang

Cập nhật: 21/04/2009 07:24:15
Số lần đọc: 2206
Câu chuyện về “đảo sắc đẹp”, “đảo thiên đường” được bắt đầu phôi thai kể từ khi chủ đầu tư của dự án này cùng với kiến trúc sư người Pháp Claude Cuvelier thăm đảo; Hòn Tre khi đó chỉ có quân đội đóng và những làng chài rất khiêm nhường. Ngay lập tức, nhà đầu tư lớn này và kiến trúc sư của mình đã có cùng một ý tưởng: biến nơi này thành một "kỳ quan du lịch" nhằm làm tôn vẻ đẹp của khu vực tự nhiên đặc biệt này để mọi người cùng được hưởng  và như vậy tạo ra một điểm du lịch hấp dẫn nữa cho Thành phố biển Nha Trang.

Với nguyên tắc tuyệt đối tôn trọng thiên nhiên, họ đã cùng nhau xác định vị trí của những công trình đầu tiên và những chương trình thực hiện. Quyết định đầu tiên là phát triển bãi biển lớn ở phía Tây nơi mà hiện nay là Vinpearl Resort & Spa được nối với bến thuyền nằm ở phía Đông đối diện với thành phố bằng một con đường rợp bóng cây và tiếp theo là xây dựng một trung tâm đón tiếp ở đầu bên kia trên bãi biển Nha Trang để từ đây khách sẽ đi tàu biển ra đảo. Công việc thiết kế đã được tiến hành nhanh chóng, theo đúng quy định và đã được các cơ quan chức năng phê duyệt.

 

Ngay từ khi bắt đầu thi công, việc bảo tồn cây xanh đã được tổ chức và một vườn ươm đã được xây dựng. Những cây cọ mọc hoang trên đảo đã được đánh lên và đưa vào trồng trong một vườn cọ tạm thời, xoài được trồng dọc theo con đường và rất nhiều loại cây lớn và cây cảnh được trồng trong vườn ươm. Chính nhờ vậy mà những khu vườn trên đảo mới phong phú và đa dạng như ta có thể thấy hiện nay.

 

Khách sạn đầu tiên, nằm dựa lưng vào quả đồi và thấp hơn nhiều so với quả đồi, được bố trí lùi vào sâu nhằm tạo ra một khu vườn giữa bãi biển và khách sạn. Ngay chính giữa vườn là một bể bơi có hình dạng uốn lượn tự nhiên giống với một hồ nước, bể bơi lớn nhất Việt Nam, với một hòn đảo trồng những cây cọ mà ban đầu đã được nhà đầu tư giữ lại. Toàn bộ thiết kế bám theo địa hình và làm tôn lên vẻ đẹp của khu đất. Chẳng hạn như nhà hàng được bố trí trên một mỏm đất nhô ra biển nơi có một thác nước đổ xuống; các sân tennis nằm khuất sau cánh phía Bắc của khách sạn, tránh tầm nhìn và khuất gió; những vị trí dốc đứng của con đường được che bằng những tấm lưới đặc biệt với những cây dây leo giúp tạo ra một mái che kiểu thực vật. Kiến trúc của công trình đầu tiên thuộc dự án đã được yêu cầu là đơn giản và mang nhẹ phong cách Châu Á bởi lẽ thiên nhiên mới chính là cái cần phải làm nổi bật trước tiên.

 

Kể từ đó, Vinpearl không ngừng làm phong phú đảo Hòn Tre để biến nơi đây trở thành một "Hòn đảo Thiên đường". Cụ thể là xây dựng một sân golf trên phía ở phía Tây cùng với những biệt thự sinh thái ẩn mình sau những vòm cây; mỗi biệt thự được bố trí trên một khu đất lớn để có được diện tích cây xanh tối đa nhằm tôn lên giá trị của khu vực phía Đông nơi mà hiện có trạm cáp treo; bờ biển được làm sạch; núi đá được phá bỏ một phần để tạo ra một bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Dọc theo bờ biển này, Site Architecture C.Cuvelier cũng đã thiết kế ba công trình nằm ở hai bên của khu vui chơi giải trí đã được xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư và bao gồm các hoạt động vui chơi giải trí, khu phố thương mại, sân khấu lớn ngoài trời và những buổi biểu diễn nhạc nước, công viên nước.

 

Công trình đầu tiên nằm ở phía Nam của Công viên nước sẽ là khu Spa lớn nhất Châu Á dưới hình thức một làng có cảnh quan đẹp rộng 6,4 ha được thiết kế theo dạng bậc thang với những lầu masage trên hồ và tất các hình thức trị liệu của phương Tây như trị liệu bằng nước và Viễn Đông. Cùng với khách sạn, trung tâm chăm sóc và thư giãn này sẽ giúp du khách có được những kỳ nghỉ ngắn ngày, dài ngày cũng như là nghỉ trong ngày. Kiến trúc của khu vực này sẽ được tạo ra chủ yếu bằng những vật liệu tự nhiên như đá và gỗ. Trong khu Spa này, nước, kể cả nước ngọt lẫn nước mặn sẽ có mặt ở khắp mọi nơi, trong các bồn trị liệu, trong các bể bơi, ở những dòng thác và những con sông, tạo ra một không gian như trong mộng, tách biệt với thế giới bên ngoài và đem đến cảm giác thư giãn.

 

Công trình thứ hai sẽ được xây dựng sau "Làng Spa" là một tổ hợp khách sạn 4 sao với 260 phòng nằm dọc theo biển và được bố trí trên các bậc thang trải theo sườn đồi dưới dạng các biệt thự một hoặc hai tầng, mỗi biệt thự bao gồm nhiều phòng hoà vào một không gian cây xanh và núi đá với một bể bơi lớn. Kiến trúc đậm nét Châu Á và Việt Nam của các biệt thự sẽ rất hài hoà với thiên nhiên như vốn có.

 

Công trình thứ ba nằm đối diện với khách sạn 4 sao trên một vịnh nhỏ ở phía bên kia bến thuyền  là một "Khách sạn nhà ở" cao cấp 5 sao với 150 phòng. Mục đích là để tạo ra một không gian hoàn toàn riêng tư với một dịch vụ mang tính cá thể hoá cao.

 

Vịnh nhỏ này sẽ có một bãi biển đá cẩm thạch và cát trắng. Trên bờ và các quả đồi của vịnh sẽ bố trí các "phòng biệt thự" mang dấu ấn riêng nhờ lối kiến trúc tự nhiên và phong phú với các không gian bên trong được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Khu vực này bao gồm nhiều phòng suite với nhiều bể bơi, khách sạn này sẽ có kiến trúc mang phong cách Nghệ thuật Việt Nam và thiên nhiên. Các bức tượng chép các chi tiết kiến trúc truyền thống sẽ hiện diện trong các biệt thự và trang trí nội thất cũng như trong các khu vườn.

 

Như vậy, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực nhằm mang lại cho mọi đối tượng khách du lịch và khách hàng một cảm giác hạnh phúc trong kỳ nghỉ trên đảo và mang đến cho tỉnh Khánh Hoà một trung tâm du lịch có một không hai.

Nguồn: HNM

Cùng chuyên mục