Hành trang lữ khách

Độc đáo hàng mỹ nghệ bằng đá Non Nước (Đà Nẵng)

Cập nhật: 13/08/2008 07:08:53
Số lần đọc: 1969
Nhiều du khách đi miền Trung đem về những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo xuất xứ từ núi Ngũ Hành. Cũng vì thế, lâu nay, làng nghề đá Non Nước đã trở thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng của TP. Đà Nẵng.

Làng đá mỹ nghệ Non Nước đã tồn tại từ hàng trăm năm trước dưới chân Ngũ Hành Sơn (cách phố cổ Hội An khoảng gần 20 km về hướng Đông Nam). Ban đầu, những sản phẩm làm ra từ đá chỉ là những đồ dùng thông dụng như chày, cối. Nhưng sau này làng đá đã làm ra những món hàng tinh tế hơn như tượng, đến những món trang sức nhỏ nhắn và tinh tế như nhẫn, vòng đeo tay, chuỗi hạt và cả những sản phẩm văn phòng như cóc chặn giấy, sư tử hí cầu, đại bàng sải cánh hay những cặp cá heo xinh xắn, bộ cờ tướng, bộ ấm trà... Các sản phẩm làm từ đá ở làng Non Nước phong phú về thể loại, màu sắc. Ngoài hai màu chủ đạo là trắng và xanh ngọc, khách có thể mua cặp cá thần tiên bằng đá cẩm thạch hồng hoặc thủy mặc, những chiếc vòng màu nâu pha kim tuyến, những bộ bàn ghế pha vân đá...

Các sản phẩm làm từ đá khá nặng nên du khách thường chọn những sản phẩm nhỏ, gọn, giá từ 50.000đ đến 100.000đ/ chiếc. Có khách lại kỳ công mua cho được các bức tượng đá, đặc biệt là những bức tượng Phật, tượng Phúc Lộc Thọ, các bức tượng thiếu nữ, mục đồng, ngư phủ... Nhiều khách hàng phương xa còn muốn mua những bộ bàn ghế hay những bức tượng lớn - có thể trả tiền trước kèm phí cước phí vận chuyển, người bán sẽ gởi đến tận nơi...

Đà Nẵng- Quảng Nam còn rất nhiều quà mà du khách có thể mang về lưu niệm, ngoài những sản phẩm từ biển còn có những loại bánh như xu xê, bánh gai, bánh ít hay những bòn bon ngọt lịm ít nơi nào sánh được để tặng người thân.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục